Đại học Quốc tế Bắc Hà:

Ấn tượng sinh viên quốc tế

Các du học sinh Pháp khám phá văn hóa Việt tại Nhật Tân. Ảnh: Bắc Hà
Các du học sinh Pháp khám phá văn hóa Việt tại Nhật Tân. Ảnh: Bắc Hà
TP - Là một trường ngoài công lập non trẻ nhưng Đại học Quốc tế Bắc Hà (ĐHQT Bắc Hà) đã nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, được nhiều trường quốc tế công nhận, cấp bằng và tin tưởng gửi sinh viên quốc tế sang đào tạo. Lứa sinh viên Pháp đầu tiên đã sang học tại ĐH này đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Trong số 8 sinh viên Pháp sang học tập tại ĐHQT Bắc Hà, có 4 người là sinh viên ĐH và 4 học viên sang hoàn thành kỳ học cuối cùng với trường trước khi trở về Pháp nhận bằng thạc sĩ. Tất cả họ đều là sinh viên, học viên của trường ESC Pau, trường nằm trong hệ thống những trường ĐH lớn của Pháp và là đối tác đào tạo, cấp bằng cho sinh viên ĐHQT Bắc Hà.

Cô Priscilla Kruse, học viên cao học ngành Thương mại số, nói: Tôi chọn ĐHQT Bắc Hà vì đó là một trường đại học năng động và có triển vọng. Đây là một mái trường đủ yên tĩnh và hoàn hảo cho việc học tập nhưng lại không nhàm chán vì có rất nhiều hoạt động - khi học tập xong rồi, bạn có thể tham gia các hoạt động mà bạn muốn để rèn luyện sức khỏe hay thêm kỹ năng sống, chuẩn bị vào đời. Còn cô sinh viên Virginie Menvielle, 19 tuổi lại chọn Bắc Hà vì đã tìm hiểu và thấy chương trình học tập ở ĐH này thú vị và bổ ích. Sinh viên Vincent Guecaimburu, Lavigne Laura hay Régis Rullier mong muốn bản thân có tính cạnh tranh hơn so với các bạn học cùng khóa tại Pháp do có trải nghiệm học tập tại ĐHQT Bắc Hà.

Lứa sinh viên đầu tiên do trường ESC Pau (CH Pháp) tin cậy gửi sang đào tạo tại ĐHQT Bắc Hà là tiền đề để ĐHQT Bắc Hà mở rộng đào tạo những sinh viên Việt Nam được quốc tế công nhận chất lượng và cơ hội đón nhận sinh viên quốc tế đến để đào tạo. Ở Việt Nam, ít trường ĐH ngoài công lập làm được như vậy”.

GS, Viện sĩ Đặng Hữu

Sang đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, nhiều bạn sinh viên Pháp cảm thấy hạnh phúc được khám phá và trải nghiệm. Ngay hôm đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, những sinh viên này đã được thăm vườn đào Nhật Tân trong trang phục truyền thống của người Việt, được giới thiệu về ý nghĩa của cành đào trong nền văn hóa Việt.

“Chúng tôi rất háo hức vì được ĐHQT Bắc Hà cho đón Tết tại các tỉnh, thành phố khác nhau theo chương trình home-stay với các bạn sinh viên trường ĐHQT Bắc Hà. Đó là cơ hội tuyệt vời để khám phá một nền văn hóa lâu đời với các món ăn truyền thống của người Việt nhân dịp Tết cổ truyền tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội. Bánh chưng, giò, nem... mà chúng tôi mới chỉ biết trong sách”, anh Vincent Guecaimburu nói.

Các sinh viên và học viên cao học Pháp đều nhận xét: Sinh viên ĐHQT Bắc Hà là những người năng động, cởi mở và rất mến khách. Nhiều bạn đã sẵn sàng đón những người bạn quốc tế về quê mình cùng sinh sống và đón Tết cổ truyền, chúng tôi thấy, mình được chào đón như ở nhà.

GS, Viện sĩ Đặng Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết: ĐHQT Bắc Hà là trường ĐH do các GS, các nhà khoa học tâm huyết với sự nghiệp GD sáng lập nhằm xây dựng một ĐH đổi mới, chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trường đã đạt được hợp tác toàn diện với ĐH Griffith Úc và các nhà khoa học, giáo sư Việt kiều Pháp, Mỹ.

Các ĐH khác ở Úc, Anh, Pháp khi đến bàn hợp tác đều công nhận chương trình của ĐHQT Bắc Hà là tương đương. Vì thế, sinh viên sau 2-3 năm học, đạt 6/10 trở lên, đủ trình độ tiếng Anh, có nguyện vọng thì được sang học tiếp 1-2 năm và nhận bằng của trường ở nước sở tại cấp.

Chương trình đào tạo của trường được cải tiến, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc chương trình đào tạo của các trường ĐH đối tác có danh tiếng ở nước ngoài với sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên trình độ cao, phương pháp giảng dạy hiện đại.

Ông Đặng Hữu cho biết thêm: Nhiều sinh viên của ĐHQT Bắc Hà trong các năm 2012, 2013 được Trường ESC Pau- Trường nằm trong hệ thống những trường đại học lớn của Pháp, cấp học bổng sang Pháp học. Điểm trung bình các môn thi của các sinh viên này đều đạt từ 14/20 trở lên, được trường bạn đánh giá cao, không chỉ ở khả năng học tập mà còn là sự tự tin tiếp cận, khả năng thích nghi, hòa nhập.

MỚI - NÓNG