Anh giúp Việt Nam đào tạo người phát ngôn

Anh giúp Việt Nam đào tạo người phát ngôn
TPO - Lớp đào tạo người phát ngôn do Đại sứ quán Anh và Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp tổ chức diễn ra tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh từ 10 - 11.

Khóa học kéo dài ba ngày sẽ giúp tăng cường kiến thức và kỹ năng truyền thông cho các quan chức chính phủ phụ trách quan hệ công chúng và thông tin. Khoảng 30 học viên đến từ các bộ ngành, cấp chính quyền ở các tỉnh thành phía Bắc sẽ tham dự khóa học.

Tham gia giảng dạy tại khóa học là các chuyên viên lâu năm trong lĩnh vực báo chí thông tin: Ông Lê Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo Chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Báo Chí - Thông tin (Bộ Ngoại giao).

Một lớp học tương tự dành cho quan chức chính phủ phụ trách quan hệ công chúng và thông tin tại các tỉnh thành phía Nam sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 17 - 11.

Giảng viên nước ngoài là ông Steve Hoselitz, quốc tịch Anh. Ông có kinh nghiệm hàng chục năm đào tạo trong lĩnh vực báo chí và truyền thông với tư cách là tư vấn về quan hệ công chúng, nhà báo và biên tập viên. Ông đã tham gia rất nhiều dự án đào tạo trong lĩnh vực thông tin cho UNESCO, Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu.

Lớp học còn hân hạnh được đón tiếp hai khách mời đặc biệt, Đại sứ Bỉ Hubert Cooreman, tại Việt Nam và phóng viên thường trú của báo Thời báo Tài chính tại Việt Nam Ben Bland.

Đại sứ Hubert Cooreman, người từng giữ vai trò phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bỉ, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm xử lý thông tin khi xảy ra khủng hoảng. Phóng viên Ben Bland sẽ chia sẻ cách nhìn về mối quan hệ giữa báo chí và phát ngôn viên chính phủ.

Lớp học nằm trong khuôn khổ hàng loạt các hoạt động hợp tác về báo chí và thông tin giữa chính phủ Anh và chính phủ Việt Nam và là một minh chứng rõ nét cho Quan hệ Đối tác Chiến lược mà Anh và Việt Nam vừa thiết lập.

Hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 10 -2010 cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Việc ký kết diễn ra ngay trước chuyến thăm Anh của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn.

Tại Anh, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne và tới thăm BBC, Reuters và Ủy ban giải quyết khiếu nại tố cáo trong báo chí.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.