Anh: Thắt chặt việc cấp visa cho sinh viên nước ngoài

Anh: Thắt chặt việc cấp visa cho sinh viên nước ngoài
TP - Số thị thực nhập cảnh (visa) mà Vương quốc Anh cấp cho sinh viên ngoài EU sẽ bị cắt giảm, BBC dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Anh cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Alan Johnson nói giờ đây sinh viên nước ngoài nào muốn du học ở Anh phải có trình độ tiếng Anh gần hoặc tương đương mức GCSE (là loại văn bằng nhằm để đánh giá trình độ học lực văn hóa của học sinh - kể cả học sinh trong nước, tương đương lớp 10 ở Việt Nam).

Ông Johnson cũng nói kể từ nay, những ai đến Anh theo các khóa học ngắn ngày sẽ không được mang theo người thân như trước. Mục tiêu của các quy định này là nhằm vào những người đến Anh với danh nghĩa đi học nhưng thực chất là kiếm việc làm.

Bộ Nội vụ Anh không xác thực tin nói rằng nước này sẽ cắt giảm hàng chục ngàn thị thực trong năm nay.

Trong các năm 2008-2009, Anh cấp khoảng 240.000 visa cho sinh viên ngoại quốc. Những biện pháp hạn chế trên sẽ được thực thi trong vài tuần tới mà không cần được nghị viện thông qua.

Trong tuần rồi tại Anh, đơn xin visa vào Anh của công dân Nepal, Ấn Độ và Bangladesh bị ách lại khi số lượng gia tăng đột biến.

MỚI - NÓNG