Bác đề nghị thành lập trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Bác đề nghị thành lập trường ĐH Thủ đô Hà Nội
TP - Trong một buổi làm việc của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội ngày 12-4, Hà Nội đã đề xuất lên Bộ GD&ĐT thành lập trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

>Hà Nội muốn có trường đại học riêng

Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã bác đề nghị này. Ông Luận cho biết, về nguyên tắc, Bộ GD&ĐT ủng hộ Hà Nội thành lập một trường đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội theo hướng “đi trước về trước”.

Nhưng điều kiện quyết định để Bộ GD&ĐT đồng ý với đề xuất này của Hà Nội là ở mục tiêu, phương hướng hoạt động của trường ĐH mới. Một trường ĐH đào tạo nguồn nhân lực riêng và xứng tầm với Thủ đô thì phải đào tạo các ngành ở các trình độ cao mà hệ thống các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội hiện nay chưa đáp ứng được hoặc chưa đủ.

Được biết, Hà Nội chuẩn bị và đề xuất thành lập một trường ĐH dành riêng cho Thủ đô trên cơ sở trường CĐ Sư phạm Hà Nội từ 13 năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG