Bài giải đề thi cao đẳng môn hóa học, địa lí

Bài giải đề thi cao đẳng môn hóa học, địa lí
TPO - Sáng nay, 16/7, thí sinh dự thi cao đẳng làm bài trắc nghiệm môn hóa học khối A, B, môn địa lí khối C và ngoại ngữ khối D. Tiền Phong xin giới thiệu bài giải nhưng môn này, do giáo viên Trung tâm Hocmai.vn thực hiện.

>> Bấm vào đây xem bài giải môn Hóa học
>> Bấm vào đây xem bài giải môn địa lí
>> Bấm vào đây xem bài giải môn toán, lịch sử, văn, vật lí, sinh học

Theo giáo viên Trung tâm Hocmai.vn, đề thi môn hóa học tuân thủ cấu trúc đề thi tuyển sinh cao đẳng của Bộ GD&ĐT, bao quát khá tốt chương trình. Nội dung đề thi tập trung chủ yếu phần kiến thức sách giáo khoa lớp 12, chiếm 80%. Tỉ lệ câu hỏi phân bố lí thuyết - bài tập hợp lý.

Đề thi này được đánh giá không khó, chỉ nhỉnh hơn đề thi tốt nghiệp THPT một chút. Tuy nhiên, cũng có một số câu yêu cầu tính toán phức tạp như: 11, 25, 27, 37, mã đề 492.

Ở môn tiếng anh, thầy Trần Đình Hải - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh nhận xét, đề thi đơn giản, thích hợp với thí sinh thi cao đẳng, với kiến thức nằm toàn bộ trong chương trình học.

Các câu hỏi về từ, văn phạm đều rất đơn giản. Phần bài đọc chiếm phần lớn nhưng không khó. “Đề này khó hơn đề thi tốt nghiệp một chút. Thí sinh học khá có thể đạt điểm 7 dễ dàng. Học sinh khá, giỏi cũng không khó lấy điểm 8 trở lên” - thầy Hải nhận định.

Nhận định về đề thi môn địa lí, cô Đặng Thị Thiếu Huyền - Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Ming cho rằng, đề ra cơ bản, kiến thức nằm trong chương trình lớp 12.

Nội dung đề thi hỏi không mới, tuy nhiên, muốn đạt điểm cao, ngoài học thuộc bài, thí sinh cần biết phân tích, lựa chọn kiến thức để trình bày.

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem gợi ý lời giải. Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để tải về máy.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.