Tiếp bài: “Một học sinh bỏ học 7 tháng vẫn lên lớp”:

“Bài thơ lạ” trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

“Bài thơ lạ” trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
TP - “Bài thơ lạ” vừa được ra đời tại trường THPT Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Tác giả bài thơ ám chỉ người đấu tranh chống tiêu cực.

Tác giả bài thơ là giáo viên Bùi Văn Đào (một trong 13 giáo viên bị kỷ luật vì liên quan vụ cấy điểm cho học sinh Trần Minh Tiến bỏ học 7 tháng vẫn được lên lớp - Tiền phong số ra ngày 21/11 đã phản ánh).

Sau khi sự việc kể trên bị phát hiện, 13 giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo. Ngày 4/11/2006, Ban giám hiệu trường THPT Kim Liên đã tổ chức họp Hội đồng giáo viên để bàn một số việc, trong đó đề cập việc 13 giáo viên bị Sở GD&ĐT Nghệ An kỷ luật.

Tại cuộc họp này, một số giáo viên bị kỷ luật đã bóng gió cho rằng thầy Nguyễn Hữu Tường là người viết đơn tố cáo thư nặc danh nên họ mới bị kỷ luật.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Đào – giáo viên môn Vật lý đã sáng tác một bài thơ và đứng lên đọc giữa cuộc họp. Tác giả bài thơ này còn viết nắn nót rồi cho đăng lên báo tường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và treo ở phòng tổ Văn của trường rất trang trọng.

Bài thơ có tên: “Lời khuyên”. Nội dung như sau:

Ở  sao cho phải đạo trời
Cho tâm mình sáng cho đời thảnh thơi
Lưới trời bủa khắp mọi nơi
Gian tà ác hiểm nổi trôi có ngày.
Hãy đừng ném đá giấu tay
Tay mình giấu để người cay đắng nhiều
Ác tâm ngậm máu phun người
Người chưa bẩn, miệng mình hôi tanh rồi.
Cố tìm soi mói chuyện người
Làm thân trâu mọt, suốt  đời tiểu nhân
Trách người không biết trách thân
Phận mình nhơ nhuốc, bùn phân sặc mùi.
Nào bịa đặt nào xút xui
Dối gian lừa đảo, tới lui đủ điều
Lừa thầy phản bạn bao nhiêu
Bỏ tình bỏ nghĩa, làm điều trái oan .
Oan hồn hồn hiện báo oan
Hại nhân nhân hại tuần hoàn sai đâu
Cải tà quy chính mau mau
Để cho con cháu đời sau được nhờ.

Kim Liên 20/11/2006
Bùi Văn Đào

Khi chúng tôi đến làm việc tại trường THPT Kim Liên ngày 21/11 thì bài thơ này vẫn được treo để mọi người “thưởng thức”.

Khi chúng tôi nhắc đến bài thơ được giáo viên Bùi Văn Đào (1 trong 13 người bị án kỷ luật) đọc giữa cuộc họp và cho đăng báo tường để kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Khánh – Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên lại không muốn bàn đến việc này.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Hữu Tường tỏ ra lo lắng trước việc nghi kỵ lẫn nhau.

Một số học sinh và giáo viên khác cho biết, sau khi bài thơ ra đời, một số giáo viên tỏ ra phấn khích và liên miệng đọc. Nhiều người biết chuyện lo ngại kiểu hành xử kể trên của các giáo viên sẽ ảnh hưởng xấu đến học sinh.

Điều rất khó hiểu là bài thơ thô thiển ra đời trong bối cảnh phản sư phạm trên lại được Ban Biên tập tờ báo tường và Ban Giám hiệu trường THPT Kim Liên cho phép xuất hiện trên mặt báo và treo công khai tại trường trong dịp ngày lễ của các thầy cô.

13 giáo viên bị kỷ luật trong vụ việc Trần Minh Tiến là:

ông Nguyễn Ngọc Khánh (Hiệu trưởng), Phan Bùi Lộc (Hiệu phó), Bùi Văn Đào (GV Vật lý, tác giả bài thơ), Nguyễn Đình Châu (GV  Văn), Trần Đức Chung (GV GDCD), Trần Văn Liên (GV Ngoại ngữ), Hồ Sỹ Vinh (GV Toán), Nguyễn Thị Khánh (GV Hóa), Phan Thị Giang (GV Sử), Hoàng Đình Quyến (GV Địa), Phan Văn Duyến (GV Thể dục), Lê Việt An (GV Sinh vật), Nguyễn Xuân Huế (GV GDCD).

MỚI - NÓNG