Bài văn điểm 10: Chưa xuất sắc nhưng vẫn xứng đáng

Bài văn điểm 10: Chưa xuất sắc nhưng vẫn xứng đáng
(TPO) Sau khi đọc bài văn đạt điểm 10 của em Nguyễn Thị Thu Trang, một số giáo viên dạy văn tại trường chuyên Hà Nội - Amsterrdam đã nhất trí rằng, đây là một bài thi tốt.

Qua báo chí, tôi cũng đã biết tin về bài văn đạt điểm 10 của em Nguyễn Thị Thu Trang, tuy nhiên đến giờ tôi mới được đọc. Đọc kỹ bài văn của em Trang, ấn tượng đầu tiên của tôi là Trang đọc nhiều và có khả năng tổng hợp, diễn đạt vấn đề tốt.

So với yêu cầu của đề, bài văn đáp ứng đủ ý. Ở câu 1 và 2, em viết tốt. Đặc biệt là ở câu 2, yêu cầu ra khá rộng nên nếu không biết lựa chọn chi tiết, các em rất dễ bị ngợp, từ đó bài làm sẽ loãng. Tuy nhiên, do biết lựa chọn nên ở câu này, Trang viết gọn, đủ ý, văn phong sáng sủa.

So với 2 câu trên, Trang làm câu 3 chưa được tốt lắm. Ở câu này, em khai thác triệt để yếu tố nghệ thuật, nhiều chỗ còn diễn nôm. Chính vì vậy, em chưa làm nổi bật được tính sâu sắc của tác phẩm từ những tín hiệu nghệ thuật.

Dù rất đủ ý nhưng theo tôi, bài văn của Trang chưa sâu và chưa có những điểm nhấn sâu lắng, gây ấn tượng thực sự. Giọng văn của bài viết cũng chưa thể hiện được dấu ấn cá nhân rõ nét. Những điều đó dẫn đến giọng văn đều đều, chưa thực sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Vì thế, đối với học sinh chuyên văn, bài thi của Trang chưa hẳn đã xuất sắc và nổi trội và chắc chắn sẽ không được điểm tối đa. Nhưng phải nhớ rằng, Trang không phải là học sinh chuyên văn và đây cũng không phải là kỳ thi học sinh giỏi văn quốc gia.

Đây là kỳ thi tuyển sinh Đại học. Ý kiến riêng của tôi là, nếu học sinh đáp ứng được tiêu chí: Có kiến thức cơ bản về văn học tốt, khả năng cảm nhận văn chương nhanh nhạy ở 1 mức độ nhất định và khả năng tổng hợp, diễn đạt vấn đề đáp ứng đủ yêu cầu của đề bài.

Về những tiêu chí này, tôi nghĩ bài văn của Trang đạt điểm 10 là xứng đáng. Chúng ta không nên “thần thánh hóa” điểm 10 cho môn Văn học, đừng đòi hỏi cái gì đó quá cao siêu đối với học sinh.

Thầy Lê Phạm Hùng – Giáo viên môn Văn trường THPT Hà Nội Amsterdam: Đây là một bài văn tốt

Bài văn điểm 10: Chưa xuất sắc nhưng vẫn xứng đáng ảnh 1
Thầy Lê Phạm Hùng đang đọc bài văn đạt điểm 10 của Nguyễn Thị Thu Trang

Bài thi của em Trang cho thấy, em nắm rất chắc kiến thức cơ bản về văn học đã được trình bày trong SGK. Thông qua những dẫn chứng cụ thể được sử dụng trong bài viết, Trang đã chứng tỏ em đọc rất nhiều sách tham khảo (liên quan đến chương trình phổ thông chứ không phải nâng cao).

Khả năng vận dụng những điều tham khảo được cùng với biết cách trình bày kiến thức có hệ thống, khoa học, mạch lạch... là những yếu tố “tôn” bài thi của Trang lên.

Trong số 3 câu hỏi của đề thi, tôi đánh giá cao câu 2 hơn cả. Nếu như câu 1 chỉ hỏi về kiến thức đơn thuần, không quá khó (câu này em làm tốt), thì câu 3, em làm đuối hơn cả.

Đây là câu hỏi mang tính phân loại nên hơi khó, tiếc là em chưa có sự sắc sảo trong bình giảng mà chủ yếu là phân tích. Cách tiếp cận vấn đề còn chung chung và chưa nổi bật (có thể là do hạn chế về thời gian).

Tôi không đề cập đến chuyện cho điểm 8, 9 hay 10 nhưng phải nói đây là một bài thi (vào đại học) tốt. Tuy nhiên, nếu em viết có hồn hơn, giọng văn không quá trung tính thì bài viết chắc chắn sẽ hay hơn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.