Báo Tiền Phong hợp tác với ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh đã ký văn bản hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Như Ý
Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh đã ký văn bản hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Như Ý
TPO - Sáng 11/5, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh đã ký văn bản hợp tác giữa hai cơ quan.

Cùng tham dự lễ ký kết còn có nhiều đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, Đảng ủy, Ban biên tập báo Tiền Phong. Hai bên nhất trí việc tăng cường cung cấp cho bạn đọc các thông tin về hoạt động phong phú của ĐH Tài nguyên & Môi trường trong đào tạo, nghiên cứu, tuyển sinh, hợp tác quốc tế, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường. 

ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội và báo Tiền Phong cũng khẳng định sự hợp tác trong các hoạt động như Chủ Nhật đỏ, hoạt động thiện nguyện; trao đổi thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đưa báo Tiền Phong đến với sinh viên…

Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội hiện có hơn 10 nghìn sinh viên và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều chuyên ngành như: Môi trường, khí tượng-thủy văn, quản lý đất đai, khoa học biển và hải đảo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững…

MỚI - NÓNG