TPHCM:

Bắt nữ sinh mặc áo dài là không khả thi?

Bắt nữ sinh mặc áo dài là không khả thi?
Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các trường phổ thông trên địa bàn đề nghị duy trì cho nữ sinh mặc áo dài ít nhất 1 buổi/tuần. Về việc này cũng có nhiều ý kiến tranh cãi, lãnh đạo nhiều trường tán đồng nhưng cũng có ý kiến cho rằng bắt nữ sinh mặc áo dài là không khả thi, bất tiện cho các em.

Thực tế bấy lâu nay nhiều trường tại TPHCM vẫn thực hiện cho nữ sinh mặc áo dài trong các ngày lễ lớn và vào thứ hai như THPT Võ Thị Sáu, THPT Gia Định, THPT Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie…. Do đó lãnh đạo các trường này hoàn toàn tán đồng việc duy trì cho học sinh mặc trang phục này một buổi/tuần như khuyến khích của Sở GD-ĐT.

Ông Lê Văn Phước, Hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Sáu chia sẻ rằng truyền thống của trường lâu nay vẫn duy trì cho học sinh nữ mặc áo dài vào ngày thứ hai và các ngày lễ. Các ngày trong tuần còn lại thì học sinh mặc đồng phục bình thường là áo trắng, quần xanh.

Theo quan điểm của ông Phước tán thành việc mặc áo dài một buổi chào cờ, bình thường cứ trong lễ chào cờ thứ hai hàng tuần các nữ sinh mặc áo dài trông các em rất duyên dáng đó cũng là nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống. Do đó nhà trường sẽ tiếp tục duy trì như thế

Tuy nhiên, ông Phước cũng cho rằng chỉ cho nữ sinh trường mặc 1 buổi/tuần chứ không có chủ trương bắt học sinh mặc áo dài suốt cả tuần vì sẽ tội các em, nhất là trong thời tiết nóng nực của miền Nam. Riêng các ngày còn lại học sinh mặc âu phục để thoải mái học tập và tham gia các hoạt động .

Còn hiệu trưởng một trường THPT ở Bình Thạnh cũng cho rằng lâu nay vẫn theo duy trì nếp cho tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài trong ngày thứ hai và ngày lễ. Áo dài là nét đẹp truyền thống của dân tộc, khi mặc chiếc áo dài các nữ sinh cũng thấy mình rất duyên dáng. Nhìn chung các nữ sinh rất thích mặc áo dài. Tuy nhiên vị này cho rằng nếu duy trì cả tuần sẽ khó khăn trong mọi hoạt động của học sinh cũng như nhà trường.

Trong khi đó, bà Lê Thúy Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Bình cho rằng bản thân mình cũng thích cho nữ sinh mặc trang phục áo dài truyền thống để giữ bản sắc dân tộc. Thế nhưng đối với học sinh học bán trú hoặc học 2 buổi thì nếu mặc áo dài suốt từ sáng đến chiều sẽ rất bất tiện, khó cho học sinh nhất là giờ ngủ trưa ở trường.

Bà Hòa nêu quan điểm riêng rằng, nếu học sinh chỉ học một buổi thì mặc áo dài không vấn đề gì nhưng nếu các em học hai buổi hoặc bán trú thì rất bất tiện. Còn nếu quy định trong tuần phải mặc một buổi thì nữ sinh phải may thêm một bộ áo dài lại cũng khá tốn kém cho phụ huynh. Bây giờ tiền công may và vải, giá rẻ nhất cũng phải 500.000 đồng. Ngoài ra, không chỉ mất thêm tiền may cho mỗi một việc mặc trong một buổi, rồi học sinh lại phải mang theo đồng phục khác để thay nếu học tiếp buổi chiều như vậy lại rất lỉnh kỉnh.

“Theo tôi, nên chăng chỉ khuyến khích các em mặc trong các buổi lễ hội của nhà trường, lúc ấy các em mặc áo dài nhiều màu thì vẫn đẹp và tôn vinh được chiếc áo dài truyền thống chứ không phải mặc màu trắng mới là đẹp”, bà Hòa chia sẻ.

Theo bà Hòa, hiện tại ở trường học sinh vẫn mặc đồng phục áo sơ mi và váy bên trong là quần, vừa rộng rãi thoải mái và tiện cho học sinh hoạt động. Nếu bây giờ mặc áo dài, rồi đồ thể dục, rồi lại đồng phục bình thường thì sẽ rất phức tạp. Do đó, bà Hòa cho rằng “bắt buộc học sinh mặc là không khả thi nhưng nếu sở chủ trương chung thì trường sẽ phải chấp hành. Nếu được thì chúng tôi cũng xin Sở xem xét lại vì thực hiện cũng khó cho các trường”.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh, học sinh cũng tỏ vẻ không đồng tình với quy định mặc áo dài. Chị Phạm Hoàng Anh, có con gái đang học lớp 10 một trường tư thục ở Tân Bình cho rằng mỗi lần đưa ra một thay đổi thì phụ huynh lại phải đóng thêm tiền. Chi phí may áo dài sẽ cao hơn chi phí may quần áo đồng phục. “Bây giờ may thêm áo dài, rồi lại mặc cả quần áo đồng phục như cũ, vậy là tiền quần áo đồng phục đội lên. Chưa kể thời tiết Sài Gòn nóng bức, bắt mặc áo dài cả ngày thì tội cho học sinh quá trong khi các em đang tuổi vận động nhiều”, chị Hoàng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, em Hà Ngọc Bích Trâm, học sinh lớp 10 thì cho biết “áo dài vừa nóng, vừa khó hoạt động đó là chưa kể tội cho mấy bạn nữ không có thân hình đẹp thì mặc vào chỉ thêm không tự tin. Em chỉ muốn mặc đồng phục nào thoải mái, tiện lợi khi tham gia các hoạt động trong trường thôi”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.