Điểm nhấn giáo dục:

Bên trong ngôi trường thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng nhiều nam sinh

Bên trong ngôi trường thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng nhiều nam sinh
TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu quan điểm về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Ghi chép từ ngôi trường có tin hiệu trưởng lạm dụng tình dục nam sinh; Mới nhất vụ phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình là cô giáo đã ổn định là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ghi chép từ ngôi trường có tin hiệu trưởng lạm dụng tình dục nam sinh

Trường PT Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, Phú Thọ - ngôi trường nhiều năm có thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập, từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đang trải qua những những ngày tháng nặng nề sau khi xuất hiện thông tin thầy Hiệu trưởng Đinh Bằng My lạm dụng tình dục học sinh. (xem chi tiết)

Thông tin mới nhất vụ hiệu trưởng lạm dụng tình dục nam sinh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, hiệu trưởng bị tố lạm dục hàng chục học sinh nam làm công tác quản lý đã nhiều năm. Trong thời gian qua, công việc quản lý diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt (xem chi tiết)

Hiệu trưởng 'choáng' khi chủ tiệm vàng đánh xe vào trường nạt nộ

Hơn cả việc "mắng" thầy vì một chiếc quần đùi, nhiều phụ huynh còn có hành động thiếu tôn trọng, đánh xe vào trường nạt nộ, thậm chí sẵn sàng gây gổ với giáo viên.

Hiệu trưởng, đồng thời là người sáng lập một trường tiểu học quốc tế ở Bình Chánh, TP.HCM (xin giấu tên), kể rằng hơn 20 năm làm nghề, cô gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười mà phụ huynh đưa lại.

Nhưng với học sinh kia, dù giáo viên đã cố gắng rất nhiều để hướng dẫn nhưng vẫn không cải thiện. Có lẽ, cháu được gia đình bao bọc quá kỹ nên ỉ lại. Nhà trường thông báo với phụ huynh để cùng phối hợp thì không ngờ, gia đình lại nổi đóa lên" - cô hiệu trưởng kể.

"Hôm ấy, phụ huynh đánh thẳng xe vào trường. Chị chạy thẳng vào phòng tôi nói to "Các cô không dạy được con tôi thì để người khác dạy. Cô đừng nghĩ trường của các cô là tốt nhất. Tôi thừa điều kiện cho con học trường tốt hơn ở đây" - cô hiệu trưởng kể tiếp (xem chi tiết)

Mới nhất vụ phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình: Cô giáo đã ổn định

Sức khỏe cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đã ổn định. Nữ giáo viên tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày tiếp để chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, sau khi kết thúc 15 ngày đình chỉ đầu tiên. (xem chi tiết)

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố tát học sinh gãy răng, rách môi

Ông Nguyễn Thanh Sơn- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa (Hà Nội), cho biết giáo viên trường THCS thị trấn Vân Đình nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, chuyển đơn vị khác, sau khi bị tố xúc phạm, tát học sinh. (xem chi tiết)

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk gian dối về bằng đại học

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khai trong lí lịch có trình độ chuyên môn là kỹ sư lâm nghiệp được đào tạo ở Đại học Tây Nguyên. Nhưng tại hồ sơ lưu trữ của trường này, ông Hiệp lại không có tên trong danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp. Lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên khẳng định với phóng viên Tiền Phong: Ông Nguyễn Thanh Hiệp không đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp. (xem chi tiết)

Vụ cho trẻ ăn thực phẩm bẩn, phụ huynh yêu cầu từng giáo viên xin lỗi

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh sự việc phụ huynh tại điểm trường Tiên Lý, trường mầm non Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tố nhà trường có thu chi bất minh về tài chính, cho học sinh ăn thực phẩm không sạch, khiến phụ huynh bức xúc liên tục tập trung yêu cầu nhà trường phải trả lời làm rõ. (xem chi tiết)

Phó Thủ tướng nêu quan điểm về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

“Tôi xin trả lời, tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, không có tiếng nước ngoài nào là ngôn ngữ thứ 2, thứ 3”- Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023, chiều 11/12 diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành với các đại biểu dự Đại hội. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.