Bị đình chỉ thi vì chép công thức Toán vào người

Bị đình chỉ thi vì chép công thức Toán vào người
TPO- Theo ban chỉ đạo thi trường Đại học (ĐH) Công nghiệp Hà Nội, trong môn thi Toán sáng nay (4/7), đã đình chỉ thi 2 thí sinh quay cóp, trong đó một học sinh chép công thức vào cánh tay và người.

> Bài giải gợi ý đề thi môn Toán
> Đề Toán không khó đạt điểm cao

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán sáng 5/7
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán sáng 5/7. Ảnh: Đỗ Hợp

Thông tin từ trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, thí sinh này có số báo danh 26045, ở điểm thi số 20, trường Trung cấp Kinh tế tài chính Hà Nội. Sau thời gian làm bài khoảng 1 giờ, cán bộ coi thi phát hiện thí sinh này có biểu hiện bất thường, kiểm tra thấy trên cánh tay và người của chép đầy công thức toán.

Ngay lập tức, cán bộ coi thi báo với điểm trưởng và dưới sự chứng kiến, xác nhận của các thí sinh trong phòng thi, Hội đồng coi thi lập biên bản đình chỉ thi.

Tương tự, một trường hợp khác thi vào trường này cũng bị đình chỉ thi môn Toán vì mang điện thoại vào phòng thi (dù đã tắt máy nhưng giám thị phát hiện và sau đó lập biên bản đình chỉ thi).

Trường ĐH Giao thông Vận tải, kết thúc môn thi sáng 4/7, đã đình chỉ 2 thí sinh: một em mang điện thoại di động và một em mang tài liệu vào phòng thi. Cả hai trường hợp được giám thị phát hiện sau gần 1/2 thời gian làm bài.

32 trường hợp bị đình chỉ

Theo Bộ GD&ĐT đợt 1 kỳ thi đại học, số trường tổ chức thi là 133. Số điểm thi: 996. Số phòng thi: 24.311. Số thí sinh đăng kí dự thi: 843.687. Số thí sinh đến dự thi: 650.420. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 69.468 người.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc môn Toán, trên phạm vi cả nước, có 33 thí sinh vi phạm, bị xử lý kỷ luật (cảnh cáo: 1; đình chỉ: 32).

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Cũng theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ thí sinh đến dự thi/số thí sinh đăng kí dự thi đạt 77,09% (cao hơn so với năm 2012 xấp xỉ 1%).

Tại ĐH Xây dựng, sáng nay, 5.908 thí sinh dự thi môn Toán trên tổng số 9.189 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 64,29% (tỷ lệ dự thi ở khối A và A1 dưới 60%, khối V 88%).

Tương tự, trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ có tỷ lệ dự thi khá cao, chiếm tới 75,72%. Năm nay, trường có 6.937 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đến dự thi hơn 5.200.

Đặc biệt, trường còn bố trí chỗ nghỉ ngơi và suất ăn miễn phí cho cả phụ huynh và học sinh dự thi.

Ông Vũ Văn Hóa, phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi kết thúc đợt thi thứ 2, trường sẽ tiến hành tổ chức chấm thi.

Đà Nẵng: 90% thí sinh bị đình chỉ do điện thoại

Dù phổ biến quy chế, căn dặn nhiều lần trước ngày thi đại học (ĐH), nhưng sáng nay, 4/7, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng vẫn bị đình chỉ thi do “lỗi không đáng có”- mang điện thoại vào phòng thi.

Thống kê nhanh từ ĐH Đà Nẵng, kết thúc môn thi đầu tiên (môn Toán) sáng nay, tại các hội đồng thi trên địa bàn, có 28.484/33.974 đến dự thi, đạt tỉ lệ 83,84%.

So với ngày đầu học quy chế, số lượng này tăng lên gần 4%. Tuy nhiên, theo Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, thí sinh ảo chiếm tỉ lệ lớn.

Kết thúc môn thi Toán, toàn Đà Nẵng có 10 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó, 1 thí sinh bị đình chỉ vì lỗi mang tài liệu, còn lại 9 thí sinh (90%) mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, tại tất cả các điểm thi, giám thị coi thi đều đã nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi. Đáng tiếc, nhiều thí sinh vẫn mắc lỗi “không đáng có”.

Tại nhiều hội đồng thi, các đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ giữ điện thoại, vật dụng miễn phí cho thí sinh. Theo Đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, năm nay, không nhiều thí sinh đăng ký giữ điện thoại, vật dụng như mọi năm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG