Bí quyết của nam sinh đỗ 83 trường ĐH, học bổng lên tới 3 triệu USD

Darrin Francois, nam sinh Mỹ khiến nhiều người bất ngờ khi đỗ 83 đại học với tổng trị giá học bổng lên tới 3 triệu USD.
Darrin Francois, nam sinh Mỹ khiến nhiều người bất ngờ khi đỗ 83 đại học với tổng trị giá học bổng lên tới 3 triệu USD.
Darrin Francois, học sinh cuối cấp trường Trung học Quốc tế (IHS) ở thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) mới đây đã trúng tuyển 83 đại học, trong đó có ít nhất 20 thư chấp nhận kèm theo học bổng, khiến tổng giá trị học bổng cậu nhận được lên tới 3 triệu USD, theo đài WGNO ABC đưa tin.<

Francois chia sẻ chính cậu cũng không nhớ nổi đã nộp đơn ứng tuyển vào bao nhiêu trường. "Em cứ nộp, nộp và nộp. Em không biết con số đó là bao nhiêu.

Khi các trường gửi thư báo kết quả, em mới sửng sốt thốt lên Ôi trời ơi, nhiều đến thế sao? Và tổng cộng đến giờ em đã có được 83 trường chấp nhận", Francois nói.

Bà Bridget, mẹ của Francois không giấu nổi niềm tự hào khi được hỏi về thành công của con trai: "83 trường ư? Thật tuyệt vời. Đó là một phước lành Chúa ban. Tôi rất hãnh diện khi thấy con trai thành công trên con đường theo đuổi những mục tiêu của nó".

Nam sinh người Mỹ chưa quyết định nhập học trường nào nhưng cậu tiết lộ rằng sự trung thực và tự tin đã giúp bản thân đạt được kết quả ngoài mong đợi.

"Thành thật về bản thân, hãy là chính mình. Nếu bạn thật sự tin rằng sẽ đỗ, trường sẽ nhận thấy sự tự tin đó và chấp nhận bạn", Francois chia sẻ.

Trả lời ABC, ông Rufus Mcgee - giám đốc bộ phận hỗ trợ học sinh của Trường Trung học Quốc tế (IHS) thông tin, Francois là học sinh nắm giữ kỷ lục đỗ đại học của trường.

Với việc nhấn mạnh với học sinh về "Thế giới là của các em nếu chịu vươn ra và chiếm lấy nó", nhà trường đã thu được trái ngọt.

Số học sinh của trường IHS trúng tuyển vào hơn 20 trường đại học là trên 12 em, trong đó người nắm giữ kỷ lục trong mùa tuyển sinh năm nay không ai khác chính là Francois với thư chấp nhận từ 83 trường, đồng thời tổng giá trị học bổng mà cậu giành được lên tới 3 triệu USD.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.