Bộ GD&ĐT cấp học bổng cho thủ khoa du học

Bộ GD&ĐT cấp học bổng cho thủ khoa du học
TPO - Theo tin từ Cục đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT, năm nay, ngoài cấp học bổng du học cho thí sinh thi đại học, cao đẳng đạt 30/30 điểm (không tính điểm làm tròn), Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng cho cả thủ khoa điểm cao nhất ở các khối thi.
Bộ GD&ĐT cấp học bổng cho thủ khoa du học ảnh 1

Thủ khoa có thể được cấp học bổng du học. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ở mỗi khối thi, Bộ sẽ chỉ cấp học bổng cho một thủ khoa cao điểm nhất. Trong trường hợp có nhiều thủ khoa bằng điểm nhau, sẽ xét đến các yếu tố khác như thành tích học tập ở phổ thông, các hoạt động ngoại khoá và phỏng vấn.

Sự thay đổi này nhằm tạo công bằng cho thủ khoa của các khối thi khác trong điều kiện lượng thí sinh đạt điểm ba môn tuỵệt đối hầu như chỉ có ở khối A.

Theo lãnh đạo Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài, phương án này sẽ được trình Bộ GD& ĐT trong hai đến ba tuần tới. Nếu được thông qua, đầu tháng 10, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điều kiện dự tuyển học bổng du học cho các thủ khoa.

Ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT - cho biết: Bộ giới hạn số lượng học bổng ở mỗi quốc gia. Với những quốc gia thường được nhiều em chọn như Mỹ, Anh, nếu số lượng đăng ký vượt quá số học bổng, Bộ cũng sẽ xem xét đến các yếu tố khác để chọn.

Về yêu cầu tiếng anh, điểm TOEFL từ 550 trở lên, hoặc IELTS 6.5 trở lên. Tuy nhiên, nếu các em đạt đủ tiêu chuẩn nhận học bổng mà không có ngoại ngữ tiếng Anh, thì cũng có một số nước không yêu cầu điểm tiếng Anh như Trung Quốc, Pháp... Nếu chọn học tại những quốc gia này, các em sẽ có một năm học tiếng.

Nếu không qua được vòng phỏng vấn hay điểm tiếng Anh chưa đạt, kết quả thi của các em được bảo lưu trong hai năm. Năm sau, các em có thể đăng ký, phỏng vấn lại.

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.