Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ đề tài đoạt giải Khoa học bị tố kém chất lượng

Bộ GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định lại các đề tài đoạt giải khoa học
Bộ GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định lại các đề tài đoạt giải khoa học
TPO - Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định lại các đề tài đoạt giải, bị phản ánh có vấn đề sau khi một số phụ huynh ở Hải Phòng có kiến nghị

Ngày 19/3/2019, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí ngay sau khi kết thúc Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam tại TPHCM liên quan đến vụ việc một số phụ huynh ở Hải Phòng tố một số đề tài đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia khu vực phía Bắc có vấn đề.

Theo ông Độ, Bộ GD&ĐT đã nắm được những thông tin mà phụ huynh ở Hải Phòng phản ánh về chất lượng của đề tài đoạt giải cao tại khu vực phía Bắc.

“Không riêng gì phía Bắc mà năm nay cuộc thi được tổ chức quy mô, có sự tham gia của nhiều học viện, trường đại học và tổ chức chấm chéo để đảm bảo công bằng, khách quan. Do đó, các dự án đoạt giải đã được các nhà khoa học cho điểm rất thận trọng, nghiêm túc”, ông Độ nói.

Tuy nhiên, trước thắc mắc của phụ huynh ở Hải Phòng, ông Độ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập một Hội đồng thẩm định lại các đề tài mà phụ huynh phản ánh, khi nào có kết quả, sẽ công bố công khai cho tất cả mọi người cùng biết trên tinh thần khách quan, minh bạch.

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ đề tài đoạt giải Khoa học bị tố kém chất lượng ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao đổi với phóng viên về cuộc thi khoa học kỹ thuật

“Hiện Bộ cũng đã có thư trả lời về những vấn đề mà phụ huynh ở Hải Phong đặt ra, và sẽ giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật quy định”, ông Độ thông tin.

Trước đó, ngày 12/3 vừa qua, tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia ở khu vực phía Bắc, Bộ GD&ĐT đã quyết định trao 15 giải nhất, 27 giải nhì, 43 giải ba, 54 giải tư dành cho học sinh trung học tham dự cuộc thi này.

Thế nhưng, ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi, nhiều phụ huynh ở Hải Phòng phản ánh, những đề tài đoạt giải cao ở cuộc thi này có ý tưởng trùng lặp, không có tính sáng tạo…nên phụ huynh nghi ngờ về chất lượng về chất lượng của các giải thưởng tại cuộc thi này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.