Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chiều 5/8, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình tổng thể đã được soạn thảo, trao đổi và chỉnh sửa rất nhiều lần trong vòng 3 năm qua, với sự tham gia trực tiếp của nhiều nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu giáo dục, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông đến từ nhiều cơ sở, tổ chức trong nước và quốc tế.

Nội dung của dự thảo bao gồm: Quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học; yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh cuối mỗi cấp học; các lĩnh vực giáo dục; kế hoạch giáo dục; định hướng xây dựng các chương trình môn học; điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; phát triển chương trình giáo dục phổ thông; biểu hiện phẩm chất chủ yếu của học sinh; biểu hiện năng lực chung của học sinh và vai trò của môn học đối với năng lực chung của học sinh.

Hôm nay, Bộ GD&ĐT chính thức công bố Chương trình tổng thể đã dự thảo nhằm xin ý kiến rộng rãi để tiếp tục hoàn chỉnh.

Bấm vào đây xem toàn bộ dự thảo

Bấm vào đây xem toàn bộ hỏi – đáp của toàn bộ dự thảo

MỚI - NÓNG