Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G

TPO - Sáng 24/6, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại hai trường THPT Hòa Đức A và trưởng THCS An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, TP Hà Nội trước ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với các cán bộ coi thi cùng lực lượng phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 2

Năm nay, Hà Nội có hơn 75.000 thí sinh dự thi với 125 điểm thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 3

Các điểm thi đều lắp đặt camera, lập 13 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã hoàn tất. Sáng nay, đề thi được vận chuyển đến tất cả các điểm thi an toàn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 4

Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo thi đã họp nhiều lần triển khai các phần việc, điều động giáo viên, cán bộ coi thi hơn 7.700 người.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 5

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Đức sáng nay (24/6).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 6
 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 7

Bộ trưởng kiểm tra phòng y tế tại điểm thi thuộc trường THCS An Khánh (Hoài Đức).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 8

Phòng có tủ bảo quản đề thi được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặc biệt lưu ý nhắc nhở bảo vệ và camera giám sát 24/24 giờ “Bộ phận an ninh cũng hết sức cẩn thận, kể cả có camera nhưng người được giao trách nhiệm không thực hiện tốt nhiệm vụ cũng không được”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 9
 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 10

"Phải thanh kiểm tra toàn diện, các bước trong quy trình thi. Không làm căng thẳng nhưng phải giám sát được tất cả các bước. chỉ cần sơ hở, không kỹ càng một công đoạn nhỏ sẽ rủi ro vì vậy bộ trưởng đề nghị lực lượng thanh tra phải làm kỹ và giám sát lẫn nhau. Thậm chí cán bộ coi thi khi phát hiện hành vi cũng kịp thời báo cho người có chức năng, tránh việc coi đó là nhiệm vụ của thanh tra. Năm nay, các lực lượng cũng tăng cường giám sát các khâu".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 11

Bộ trưởng lưu ý địa phương lưu ý vấn đề truyền thông. Các địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh chóng để báo chí đưa tin nhằm tạo sự minh bạch về kỳ thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 12

Lực lượng an ninh được bổ sung nhiều hơn mọi năm nhằm tránh việc sơ suất trong thi cử như các năm trước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 13

Máy phát điện dự phòng được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác thi cử ở mọi điểm thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 14

Riêng huyện Hoài Đức (Hà Nội) năm nay có 3 điểm thi với hơn 2.000 thí sinh. Ngày 23/6, đơn vị đã kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất lần cuối, các phòng thi sát nhà dân được đóng kín cửa; đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo không mất điện trong suốt quá trình thi; có tổ y tế cơ động ở các điểm thi; tăng cường lực lượng an ninh ngoài cổng trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi ở Hà Nội trước giờ G ảnh 15

 Ông Ngô Huy Bằng Chánh thanh tra Bộ GDĐT nhấn mạnh công tác thanh kiểm tra năm nay phải diễn ra thường xuyên và kịp thời.

Tin liên quan