Bóng đá "giúp cải tạo trẻ"

Bóng đá "giúp cải tạo trẻ"
Một nghiên cứu mới cho rằng bóng đá có thể giúp các trẻ em cá biệt ở trường học cải thiện hành vi ứng xử.

Các huấn luyện viên từ Arsenal đã dành mỗi tuần một buổi để dạy 38 học sinh ngỗ ngược ở Islington, Bắc London. Và nó cho thấy giúp giảm tỉ lệ trốn học và quậy phá trong lớp.

Nhà tâm lý học Kairen Cullen nói đây là mô hình tốt cho trẻ từ 11-14 tuổi. Bà nói các em bé đã tiến bộ sau khi được học bóng đá.

Hành vi của nhóm trẻ em này được so sánh trong 6 tuần khi họ học bóng đá và sáu tuần còn lại khi không có bóng đá.

Bà Cullen nói sự tiến bộ khá rõ nét. Dự kiến chương trình sẽ được thử nghiệm mở rộng cho trẻ từ 14 - 16 tuổi.

MỚI - NÓNG