Brazil cấp 150.000 máy tính xách tay cho học sinh

Brazil cấp 150.000 máy tính xách tay cho học sinh
TPO - Theo các phương tiện truyền thông ở Brazil, năm 2010, nước này sẽ cấp 150.000 máy tính xách tay (laptop) cho 300 trường học, trong khuôn khổ dự án “mỗi học sinh một laptop”.
Brazil cấp 150.000 máy tính xách tay cho học sinh ảnh 1
Ảnh minh họa

Chi phí mà chính phủ liên bang chi cho dự án trên lên đến 47,6 triệu đô la Mỹ.

Dự án này bị trì hoãn từ năm 2008 khi những sản phẩm của công ty Comsat (công ty chiến thắng trong cuộc đấu thầu) không đạt tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục Brazil đặt ra.

Vì thế, công ty CCE, đứng thứ hai trong cuộc đấu thầu, được chỉ định thay thế Comsat.

Trước tiên, CCE sẽ cung cấp 3.000 máy tính xách tay cho chương trình huấn luyện giáo viên kéo dài 30 ngày. Mỗi máy trị giá khoảng 319 đô la Mỹ.

Các trường học sẽ nhận được máy tính sau khi hoàn thành những khóa huấn luyện dành cho giáo viên và lắp đặt hệ thống truy cập internet không dây.

Dự án trên hiện được thực hiện ở các bang Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sao Paulo, Tocantins and the Federal District. Chính phủ Brazil cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường ở những bang còn lại có thể sử dụng máy tính xách tay.

Lê Anh
Theo xinhuanet

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.