Cà Mau: Còn 1.800 giáo viên chưa đạt chuẩn

Cà Mau: Còn 1.800 giáo viên chưa đạt chuẩn
Hiện nay tỉnh Cà Mau vẫn còn khoảng 1.800 giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, chủ yếu là giáo viên THCS và tiểu học (hơn 94%).

Do đội ngũ giáo viên tiểu học, THCS nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo, nhất là ở những vùng nông thôn sâu, vùng xa của tình.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã cử 981 giáo viên học hệ cao đẳng tiểu học và chuẩn hóa trung học sư phạm; 710 cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, THCS theo học các lớp cử nhân quản lý giáo dục, cử nhân tiểu học; đồng thời chỉ đạo trường Cao đẳng sư phạm Cà Mau mở lớp chuẩn hóa cao đẳng sư phạm quy mô từ 200 - 300 giáo viên/năm cho số giáo viên chưa đạt chuẩn, với mục tiêu: tất cả giáo viên các cấp học đạt chuẩn đào tạo theo quy định vào năm 2010.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Cà Mau bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện một cách có hiệu quả chương trình mục tiêu, cải cách giáo dục quốc gia, hướng đến chuẩn hóa toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.