Cà Mau khó tuyển người đi học ở nước ngoài

Cà Mau khó tuyển người đi học ở nước ngoài
TP - Từ năm 2007 đến nay, ở Cà Mau có 40 ứng cử viên nộp hồ sơ đi học nước ngoài sau đại học bằng ngân sách nhà nước, chỉ có ba ứng viên đủ điều kiện.

Hiện, còn ba người khác nộp hồ sơ chờ UBND tỉnh Cà Mau xem xét, quyết định và 12 người tiếp xúc hồ sơ các trường đại học nước ngoài.

Khó khăn lớn nhất của ứng cử viên Cà Mau đi học nước ngoài là chưa đáp ứng trình độ ngoại ngữ, phải học tập ngoại ngữ mất rất nhiều thời gian và kinh phí.

Đề án Mekong 1.000 của Đại học Cần Thơ đào tạo tại nước ngoài 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ cho 13 tỉnh ĐBSCL, Cà Mau được phân bổ chỉ tiêu 20 tiến sĩ, 100 thạc sĩ.     

MỚI - NÓNG