Cả nước đã có 97 thí sinh điểm 30/30

Cả nước đã có 97 thí sinh điểm 30/30
Đó là số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các trường đã công bố điểm thi của thí sinh tính đến ngày 6/8. Trong số 96 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trường ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đầu với số 26 thí sinh.
Cả nước đã có 97 thí sinh điểm 30/30 ảnh 1
Các thí sinh đạt điểm 30/30: Từ trên xuống: Nghiêm Hà Tân (ĐH Xây dựng), Đặng Thị Phương Mai (ĐH Kinh tế quốc dân), Trần Lương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Hương và Huỳnh Thanh Sơn (cơ sở 2 ĐH Ngoại thương).

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn ngôi quán quân với 26 em, trong đó, Hà Nội có 6; Hải Dương: 5; các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Đinh, mỗi nơi "góp" 2 em.

Như vậy, tính trong số gần 100 trường ĐH, Học viện, CĐ và Khoa trực thuộc công bố điểm thi - trường ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đầu toàn quốc với 26 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (chưa tính điểm thưởng).

Trường đứng thứ hai là ĐH Kinh tế Quốc dân với 12 thí sinh.

11 thí sinh điểm 30/30 của ĐH Bách khoa TP.HCM gồm: Hoàng Đức Dũng,TP.HCM; Nông Ngọc Sơn Đắc Lắc; Đặng Chấn Tài , Kiên Giang; Huỳnh Anh Bảo, Đà Nẵng; Hoàng Trường Vinh Huế; Ngô Văn Mão, Huế; Phạm Vũ Trường, Quảng Ngãi; Trường Hoàng Linh, Vũng Tàu; Nguyễn Phước An, Tiền Giang; Nguyễn Sơn Toàn, Kiên Giang.

ĐH Ngoại thương (cả hai cơ sở Bắc - Nam) 11 thí sinh; ĐH Xây dựng 8; Học viện Tài chính có 4 thí sinh; ĐH Dược Hà Nội 4 thí sinh; ĐH Y Hà Nội 3 thí sinh; ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 3 thí sinh; ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG Hà Nội) 5 thí sinh; ĐH Công nghệ (ĐH QG Hà Nội) 4 thí sinh; Học viện Ngân hàng 2 thí sinh;

4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối của 4 trường ĐH còn lại là ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, ĐH Vinh; ĐH Thương mại và  ĐH Thủy lợi...

Như vậy, so với năm 2004, đến thời điểm này số thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay tăng 57 thí sinh.

MỚI - NÓNG