Các ĐH lớn của Nga muốn thu hút sinh viên Việt Nam

Các ĐH lớn của Nga muốn thu hút sinh viên Việt Nam
TP - Ngày 14/9 tại Hà Nội, đại diện 8 trường đại học (ĐH) lớn của Nga giới thiệu các chương trình đào tạo nhằm thu hút sinh viên Việt Nam.

Năm nay, Chính phủ Nga dành cho Việt Nam 795 suất học bổng (năm 2014 là 600 suất và sẽ tăng lên 1.000 suất vào năm 2018). Vì vậy, năm nay, hai bên mở rộng hoạt động hợp tác để thu hút học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là những hoạt động nhằm triển khai giai đoạn 4 của dự án giáo dục dài hạn “Các trường đại học Nga” khởi động tháng 3/2013.

Tám trường đại học gồm ĐH Tổng hợp Công nghệ Quốc gia Kazan, ĐH Tổng hợp Dầu khí Quốc gia Tiumen, ĐH Tổng hợp Bách khoa St. Peterburg, ĐH Giao thông Vận tải Viễn Đông (thành phố Khabarovsk), ĐH Tổng hợp Quốc gia thành phố Kursk, ĐH Tổng hợp Kỹ thuật nghiên cứu Quốc gia Irkutsk, ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Volgograd, ĐH Kiến trúc và Xây dựng thành phố Tiumen và ĐH Tổng hợp Viễn thông Bonch-Bruevich.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.