Các thủ khoa dần lộ diện

Các thủ khoa dần lộ diện
TP - Đến chiều 27/7, hơn 50 trường đại học (ĐH) – cao đẳng (CĐ) công bố điểm thi. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có hai thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30 điểm là Đàm Văn Đông và Đào Ngọc Cường, 11 thí sinh đạt 29,5 điểm.
Các thủ khoa dần lộ diện ảnh 1
Sau những giờ thi căng thẳng, bây giờ là lúc thí sinh đón nhận kết quả thi - Ảnh: Hồng Vĩnh

Trong đó, thí sinh Nguyễn Chí Dũng, ĐH Y Hà Nội là thủ khoa đầu tiên của cả nước đạt điểm 30/30 (khối B) cũng đạt tới 28,5 điểm khối A khi thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân.

Theo số liệu thống kê trường ĐH Kinh tế Quốc dân có hơn 3.000 thí sinh đạt tổng điểm 22 trở lên, chỉ tiêu vào trường là 4.000. Hiện nay, trường chưa đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến.

Học viện Tài chính cũng đã công bố điểm cho thí sinh. Thủ khoa khối A của trường được 29,5 điểm còn thủ khoa khối D đạt 33 điểm (đã nhân hệ số).

Nhà leo núi Hồ Ngọc Hân đạt thủ khoa

Với 29 điểm thi vào ngành công nghệ sinh học, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ chín Hồ Ngọc Hân là thủ khoa khối B Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, theo kết quả vừa được trường này công bố.

Trong ba môn thi, môn toán và hóa đạt điểm 10 tuyệt đối, môn sinh 8,75 điểm (làm tròn 9 điểm). Hồ Ngọc Hân đang kỳ vọng kết quả thi vào trường còn lại là ĐH Ngoại thương TPHCM còn tốt hơn. Hiện, Hân chuẩn bị vào TPHCM theo học lớp đào tạo tiếng Anh để du học theo tài trợ dành cho nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.  

V.N

Năm 2008, Học viện Tài chính lấy điểm trúng tuyển khối A 22,5 và khối D 28,5 (tiếng Anh nhân đôi). Năm nay trường tuyển 2.800 chỉ tiêu. Theo thống kê, trong số thí sinh dự thi khối A có 2.279 thí sinh đạt 22 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

Theo ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính, lúc này chưa thể dự đoán điểm chuẩn. Dù chưa đưa ra dự kiến điểm trúng tuyển nhưng ông Chi cho rằng điểm chuẩn năm nay không thể thấp hơn năm ngoái.

Đại học Dược có ba thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm. Ba thủ khoa ĐH Dược là các thí sinh Mai Thu Cúc, Nguyễn Trí Cường và Hà Thị Thanh Huyền.

Ông Lê Viết Hùng - Hiệu trưởng trường ĐH Dược cho biết, điểm thi của thí sinh có phần nhỉnh hơn năm trước một chút nhưng dự kiến điểm chuẩn sẽ tương đương với năm 2008.

Kỳ tuyển sinh năm nay, ĐH Dược lấy 550 chỉ tiêu, điểm chuẩn ĐH Dược năm 2008 là 24.

Chiều ngày 27/7, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN) công bố điểm thi. Theo ông Đoàn Văn Vệ - Phó phòng Đào tạo cho biết, trường có một thủ khoa khối A đạt 29,5 và ba thí sinh đạt điểm 29, khối B có thí sinh đạt cao nhất là 29 điểm.

Điểm 0 năm nay ở môn toán không nhiều bằng năm ngoái nhưng điểm 10 lại ít hơn hẳn. Theo ông Vệ, điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2008.

Được biết, điểm chuẩn năm 2008 của trường Đại học Khoa học tự nhiên, khối A là 18 điểm và khối B là 22 điểm.

Chiều 27/7, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là hai thí sinh cùng đạt 29,5 điểm. Điểm cao nhất khối B đạt 29 điểm. Điểm chuẩn dự kiến của trường là từ 14 đến 18 điểm.

ĐH Quy Nhơn cũng công bố điểm cho thí sinh. Trường có thí sinh đạt điểm môn văn cao nhất là 9, có một thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa với 28 điểm. Có hơn 1.400 thí sinh đạt 15 điểm trở lên, chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.800.

Điểm thi các môn của trường không cao, trên 70 phần trăm số thí sinh đạt điểm dưới trung bình khối A, thậm chí môn toán, môn sử có trên 90 phần trăm thí sinh đạt điểm dưới 5.

ĐH Đồng Tháp có điểm thi cao nhất là 26 điểm khối C, khối A cao nhất là  23,5 điểm. Bài thi dưới điểm 5 môn toán khối A chiếm đến hơn 90 phần trăm số bài thi; Môn toán chỉ có một bài thi đạt điểm cao nhất 8,25 điểm. Môn văn cao nhất đạt 8,5 điểm, môn lịch sử và địa lý có điểm cao nhất đạt 9,5.

MỚI - NÓNG