Các trường cao đẳng mới thành lập tuyển sinh

Các trường cao đẳng mới thành lập tuyển sinh
Bộ GD-ĐT đã cho phép 3 trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Cao đẳng Bách Việt và Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang TP Hồ Chí Minh mở ngành đào tạo chính quy ở trình độ cao đẳng.
Các trường cao đẳng mới thành lập tuyển sinh ảnh 1
Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi Đại học, Cao đẳng.

Các trường này sẽ tổ chức tuyển sinh ngay. Đây là một cơ hội cho nhiều thí sinh chưa trúng tuyển trong mùa thi vừa rồi.

Trong số này, Cao đẳng Bách Việt được nâng cấp từ Trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang TP Hồ Chí Minh tiền thân là Trường trung học Kỹ thuật may và thời trang 2.

Theo Tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, trường được Bộ cho phép mở 4 ngành đào tạo trình độ cao đẳng bao gồm thanh nhạc, thư ký văn phòng, Việt Nam học và quản trị kinh doanh.

Hệ trung cấp chuyên nghiệp có các ngành và chuyên ngành đào tạo sau: thư ký văn phòng, phát hành xuất bản phẩm, nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn du lịch và quản trị khách sạn - nhà hàng thuộc ngành du lịch. Chỉ tiêu cho hệ cao đẳng là 500 và trung cấp là 300.

Ông Chương cho biết, trường nhận hồ sơ cho đến đầu tháng 12 qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ 83/1 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến, trường sẽ tổ chức thi vào các ngày 8 và 9/12/2006. Theo đó, ngành quản trị kinh doanh thi khối A, D1, ngành Việt Nam học và thư ký văn phòng thi khối C, D1, thanh nhạc thi khối N (văn, hát, xướng âm).

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cũng vừa xin phép Bộ GD-ĐT về việc liên kết với Trường Cao đẳng Guildhall (Anh quốc) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (ngành du lịch) theo chương trình của Trường Cao đẳng Guildhall.

Dự án này sẽ hoạt động từ năm học 2006 - 2007. Sinh viên khi hoàn thành văn bằng diploma năm nhất hoặc năm 2 của Trường Guildhall tại trường, có thể tiếp tục học cử nhân Cao đẳng ở Trường Guildhall và được cấp chứng chỉ diploma của Trường Guildhall nếu đủ điều kiện tốt nghiệp.

Thạc sĩ Trần Mạnh Thành - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Việt cho biết: Trường tuyển sinh 500 chỉ tiêu (mỗi ngành 100) cho các ngành thiết kế thời trang, công nghệ thực phẩm, kế toán, quản trị kinh doanh và thư ký văn phòng.

Riêng ngành quản trị kinh doanh đi vào 2 chuyên ngành là quản trị du lịch lữ hành và quản trị du lịch nhà hàng - khách sạn.

Thạc sĩ Trần Mạnh Thành cũng cho biết, Trường Cao đẳng Bách Việt tuyển sinh trong cả nước, thời gian thi tuyển từ 8 đến 10/12/2006. Trong đó, thi khối A các ngành thiết kế thời trang, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh và khối C ngành thư ký văn phòng.

Trước thời gian thi, chúng tôi sẽ tổ chức ôn luyện cho các thí sinh có nhu cầu trong vòng 1 tuần. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ 778/B1 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Bách Việt mới liên kết với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.

Hệ đào tạo này bắt đầu tuyển sinh ngành kỹ thuật may, thiết kế thời trang. Địa điểm học tại Trường Bách Việt. Đối tượng là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành kỹ thuật may và thiết kế thời trang. Các môn thi tuyển là Toán, Lý và chuyên ngành, dự kiến cuối tháng 12 thi tuyển.

Ngoài ra, trường cũng liên kết với Đại học Đà Lạt tuyển sinh hệ đại học ngành Luật hệ tại chức học ngay tại trường, dành cho người tốt nghiệp các hệ THPT, bổ túc trung học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề hoặc tương đương có thời gian làm việc hoặc phục vụ tại địa phương, cơ quan đơn vị từ 12 tháng trở lên. Nộp hồ sơ tại trường đến ngày 4/12/2006.

Theo Mỹ Quyên
Thanh Niên

MỚI - NÓNG