Các website học bậc THPT tại Mỹ

Các website học bậc THPT tại Mỹ
Cô Patty Esposito, cán bộ tư vấn giáo dục của Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE), cho biết một số trang web cần thiết cho việc tìm kiếm các trường THPT tại Mỹ.
Các website học bậc THPT tại Mỹ ảnh 1

Học sinh có thể liên lạc trực tiếp với các trường và hỏi xem họ có tiếp nhận học sinh quốc tế hay không, hoặc có thể thông qua chương trình trao đổi giữa một trường trung học và một trường khác ở bên Mỹ.

Khi tìm kiếm các trường đại học ở Mỹ, học sinh nên bắt đầu với trang web  http://www.petersons.com/educationusa. Đó là một công cụ tìm kiếm rất hữu ích để tìm thông tin về các trường.

Mỗi trường có những yêu cầu khác nhau đối với học sinh nên cần phải tìm hiểu các yêu cầu riêng của mỗi trường.

Hầu hết các trường sẽ yêu cầu điểm của các kỳ thi đầu vào, bảng điểm, bài luận, đơn xin học và thư giới thiệu.

Trang web giúp tìm kiếm các trường cấp 3:

- http://www.petersons.com/pschools/default.asp?sponsor (các trường tư thục)

- www.greatschools.net (các trường công lập)

- www.asd.com

- http://www.foreignborn.com/self-help/school/index.htm (gồm cả trường công lập và trường tư thục)

- www.boardingschoolreview.com (trường tư thục)

- http://www.schools.com/

- http://www.boardingschoolsusa.com/toc.asp

- www.nces.ed.gov

- http://www.ibo.org/ibo/ (để tìm thông tin về các chương trình cử nhân quốc tế ở Hoa Kỳ, hãy vào phần “Services”, sau đó vào tiếp phần “IB World Schools” ở góc trái và cuối cùng là vào “Schools directory”)

Các chương trình trao đổi học sinh trung học

- www.aspectfoundation.org/ex_study/high_school.html

- http://www.ayusa.org/

- http://www.cci-exchange.com (dành cho các chương trình trao đổi từ 5-10 tháng ở cùng với gia đình người bản địa và các chương trình trung học ngắn hạn)

- http://www.csun.edu/~hcedu013/karin.html (trang web này có thể kết nối với rất nhiều chương trình khác nhau trong đó có các chương trình dạy tiếng Anh ngắn hạn)

- http://www.student-management.com/

Theo Quốc Dũng
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.