Nghệ An:

Cấm học sinh uống rượu khi liên hoan chia tay cuối năm

Nhận thấy việc học sinh mỗi khi tổ chức liên hoan chia tay cuối năm thường sử dụng rượu, bia có thể gây tai nạn giao thông và làm mất trật tự nơi công cộng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản nghiêm cấm.

Chiều 15/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục Nghệ An, cho biết Sở đã có công văn về việc tăng cường quản lý học sinh.

Công văn nêu rõ, những năm gần đây, dịp cuối năm học, học sinh phổ thông cuối cấp (cả tập thể lớp, hoặc một nhóm học sinh) trong các cuộc liên hoan đã sử dụng rượu bia, dẫn tới tai nạn giao thông; hoặc làm mất trật tự nơi công cộng, hay xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng tới môi trường... 

Nhằm phòng ngừa tình trạng trên, Sở Giáo dục cấm học sinh sử dụng rượu, bia khi tổ chức gặp mặt chia tay cuối khóa. Sở cũng cấm học sinh tổ chức dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) khi chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo văn bản này, nếu học sinh cuối khóa có nguyện vọng gặp mặt chia tay, lãnh đạo nhà trường phải tổ chức họp bàn, thống nhất với Hội cha mẹ học sinh về cách thức, hình thức tổ chức, phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực.

Sở Giáo dục cũng yêu cầu trưởng phòng giáo dục các huyện, thành, thị trên địa bàn, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và Hội phụ huynh tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh, nhất là vào thời điểm sắp kết thúc năm học.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.