Cẩn thận rửa tay sát khuẩn, hơn 1 triệu học sinh TPHCM tựu trường

Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, ngôi trường có đông học sinh nhất TPHCM tựu trường ngày 1/9
Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, ngôi trường có đông học sinh nhất TPHCM tựu trường ngày 1/9
TPO - Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, từ hôm nay (1/9), hơn 1 triệu học sinh TPHCM sẽ bắt đầu tựu trường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều trường chia lịch tựu trường của học sinh theo khối lớp, kéo dài từ nay đến ngày 4/9.
Theo ghi nhận của PV, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hầu hết các trường đều tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay sát khẩu trước khi vào trường, lớp.
Ghi nhận tại trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, ngôi trường có đông học sinh nhất TPHCM với hơn 4.500 em không khí khá vui vẻ.

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã chở học sinh tới trường xem danh sách lớp. Các học sinh đến lớp gặp giáo viên để nghe phổ biến nội quy, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Cẩn thận rửa tay sát khuẩn, hơn 1 triệu học sinh TPHCM tựu trường ảnh 1Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều trường cho học sinh tựu trường theo khối, ngồi giãn cách

Cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Thọ cho biết, tổng số học sinh năm học sắp đến của trường là hơn 4.500 em, với dự kiến là 90 lớp. Trong đó, số học sinh lớp 1 của trường đã nhận là 996 em với 20 lớp. Trung bình học sinh lớp 1 mỗi lớp là 50 em. Do số lượng đông nên nhà trường chia lịch tập trung từng khối lớp với các ngày khác nhau.

Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, quận 12, hiện trường vẫn còn tiếp tục tiếp nhận học sinh lớp 1 có đăng ký tạm trú trên địa bàn vào học tại trường, nên sĩ số lớp 1 có thể còn tăng lên trong những ngày tới. Dự kiến, ngày 3/9, học sinh khối 1 của trường mới tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới. 

Được biết, theo chỉ đạo của TP, toàn bộ các trường học sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong sáng ngày 5/9. Việc khai giảng cũng được điều chỉnh theo hướng trừ các khối lớp đầu cấp, thì mỗi lớp còn lại chỉ cử từ 10 – 20 học sinh tham dự buổi lễ khai giảng đầu năm, nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Về học phí, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản gửi UBND các quận, huyện, hiệu trưởng trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác cho năm học 2020-2021.

Cụ thể, nhà trẻ đối với các trường thuộc nhóm 1 (quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân) có mức thu 200.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng với nhóm 2 (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ) có mức thu 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Cẩn thận rửa tay sát khuẩn, hơn 1 triệu học sinh TPHCM tựu trường ảnh 2  Học phí ở các bậc học của TPHCM năm học 2020-2021

Tương tự, với học sinh mẫu giáo, mức thu nhóm 1 là 160.000 đồng/học sinh/tháng và nhóm 2 là 100.000 đồng/học sinh/tháng. Bậc tiểu học không thu học phí.

Ở bậc THCS, mức thu học phí của các trường ở nhóm 1 là 60.000 đồng/học sinh/tháng, nhóm 2 là 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng bậc THPT, học sinh thuộc nhóm 1 có mức thu học phí là 120.000 đồng/học sinh/tháng và nhóm 2 là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với các trường thực hiện theo mô hình tiên tiến, áp dụng mức thu 1.620.000 đồng/học sinh/tháng, bao gồm học phí chính quy 120.000 đồng/học sinh/tháng.

MỚI - NÓNG