Canada "mở cửa" đối với du học sinh Việt Nam

Canada "mở cửa" đối với du học sinh Việt Nam
TP- "Dự kiến trong 3 năm nữa, Canada phấn đấu phát triển số lượng du học sinh Việt Nam đến học tại Canada sẽ nằm vị trí top ten của những đất nước có công dân đến học tập nghiên cứu tại đây" - Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Canada tại Việt Nam (CEC) cho biết.
Canada "mở cửa" đối với du học sinh Việt Nam ảnh 1
Những du học sinh VN được cấp visa chuẩn bị lên đường sang Canada học    Ảnh CEC cung cấp

Hiện tại, tại Canada có khoảng 150.000 du học sinh quốc tế đang theo học thì 70.000 - 80.000 du học sinh là người châu Á, trong đó du học sinh Việt Nam chiếm khoảng 2,5%.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Quang, trong những năm tới, số du học sinh Việt Nam sẽ tăng lên. Cụ thể trong năm nay, cơ quan phụ trách visa của Tổng lãnh sự quán đã chấp thuận cấp visa cho 500 du học sinh Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Canada du học và năm 2009. Con số này đang được phấn đấu để tăng lên 1.000 người…

Theo Lãnh sự  quán Canada tại TPHCM, học phí du học ở Canada  thấp, chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với mức học phí ở Anh và Mỹ. Cụ thể, mức học phí bậc trung học, đại học từ 10.000 USD - 14.000USD/năm; chi phí ăn ở khoảng từ 500 USD- 900 USD/tháng, tùy thuộc theo vùng.

Hơn nữa, du học sinh theo học những trường tại nơi này cũng được phép cho làm việc thêm để thu thập kinh nghiệp thực tế bên trong khu vực hay ngoài khu vực trường. Đồng thời, chế độ thu hút nguồn nhân lực làm việc tại Canada sau khi du học sinh tốt nghiệp ra trường cũng là một ưu thế.

Đó là chưa kể đến việc du học sinh có thể tự tìm kiếm những suất học bổng từ các trường đại học, cao đẳng ở Canada và các tổ chức phi chính phủ như Sida hằng năm phân bổ.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.