“Cắt” cả giày lẫn tất của giảng viên

TP - Giáo viên, giảng viên chuyên trách dạy thể dục thể thao mỗi năm được trang cấp áo quần các loại và giày, tất thể thao phục vụ công tác - Quyết định số 51 ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định là vậy. Tuy nhiên, Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) - Đại học Huế lại tự đặt ra quy định riêng, khiến chế độ giày, tất của giảng viên bị cắt.

Trong đơn gửi báo Tiền Phong mới đây, giảng viên từng công tác tại Khoa GDTC phản ánh: Từ đầu tháng 1/2013 đến hết năm học 2013-2014, lãnh đạo Khoa GDTC đã không thực hiện đúng chế độ trang phục dành cho giảng viên. Việc làm này ảnh hưởng quyền lợi của gần 70 giảng viên trong khoa. Cụ thể, khoảng thời gian nêu trên, mỗi giảng viên chỉ nhận được 2 bộ quần áo dài thể thao (thay vì 3 bộ cho hơn 1 năm học), 2/6 áo ngắn tay; riêng giày, tất không được trang cấp…

Trao đổi với  phóng viên, cũng như qua báo cáo giải trình gửi Giám đốc Đại học Huế, ông Bùi Hoàng Phúc, Trưởng khoa GDTC nói rằng, việc chỉ trang cấp 2 áo thể thao ngắn tay/năm (thay vì 4 áo), 2 bộ quần áo thể thao dài tay và không trang cấp bất kỳ giày, tất nào cho giảng viên là căn cứ sự thống nhất trong cán bộ cốt cán của đơn vị. “Nếu trang cấp đúng số lượng, chủng loại, chất lượng quy định tại Quyết định số 51 và các văn bản hướng dẫn thì xảy ra tình trạng lãng phí, không phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị (?)”, ông Phúc giải thích.

Ông Phúc thanh minh, tiêu chuẩn trang phục được trang cấp là áo quần thể thao thuộc hàng dệt kim do một cơ sở sản xuất trong nước cung cấp có chất lượng không đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong khi đó, hằng năm, áo quần thể thao do Khoa này trang cấp, cán bộ, giảng viên chưa sử dụng hết, cho nên đơn vị giảm số lượng để tăng chất lượng và yếu tố thẩm mỹ của trang phục giảng dạy (?).

Rút kinh nghiệm

Được biết, quá trình “điều chỉnh”, cắt giảm trang phục giảng dạy của giảng viên, lãnh đạo Khoa GDTC không xin ý kiến lãnh đạo Đại học Huế. Khi được yêu cầu cung cấp biên bản thống nhất chủ trương cắt, giảm trang phục trong toàn tập thể khoa, cũng như các hóa đơn chứng từ liên quan mua sắm trang phục loại tốt (nhưng với số lượng ít), thay vì bảo đảm số lượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Khoa GDTC tìm cách thoái thác.

Ông Đoàn Dũng, Phó trưởng khoa, thừa nhận, việc cắt giảm giày, tất, áo ngắn dành cho giảng viên, không theo quy định tại đơn vị thời gian qua là vấn đề cần được rút kinh nghiệm. Ông Dũng phủ nhận có khuất tất về tài chính liên quan cắt giảm trang phục.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, cho biết, sự việc đã được lãnh đạo Đại học Huế giao cho bộ phận thanh tra kiểm tra, làm rõ. Nếu Khoa GDTC làm trái quy định, ảnh hưởng quyền lợi giảng viên và hoạt động giảng dạy, lãnh đạo Đại học Huế sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG