Cầu bị lũ phá hỏng, gần 100 học sinh lội nước tới trường

Gần 100 học sinh thuộc trường mầm non Phương Mỹ và tiểu học Phương Mỹ (huyện Hương Khê) vẫn phải chịu cảnh lội nước tới trường.
Gần 100 học sinh thuộc trường mầm non Phương Mỹ và tiểu học Phương Mỹ (huyện Hương Khê) vẫn phải chịu cảnh lội nước tới trường.
TPO - Cơn lũ đã qua hơn 10 ngày, nhưng hậu quả của nó vẫn đang gây nhiều khó khăn cho người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Hiện trên địa bàn vẫn còn tình trạng học sinh lội nước tới trường bởi cây cầu bắc qua sông Ngàn Sâu đã bị lũ phá hủy.
Cầu bị lũ phá hỏng, gần 100 học sinh lội nước tới trường ảnh 1

Nguyên do là cây cầu phao duy nhất bắc qua sông Ngàn Sâu, nối liền trường học với 3 thôn Trung Phượng, Nam Hà, Ấp Tiến đã bị lũ làm hư hỏng nặng.

Cầu bị lũ phá hỏng, gần 100 học sinh lội nước tới trường ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Việt Hoa, hiệu trưởng trường TH Phương Mỹ cho biết: “Nhà trường đã dạy và học lại bình thường nhưng tình trạng học sinh lội lũ ở 3 thôn để đến trường thì vẫn còn. Hàng ngày, mỗi lúc đi học, phụ huynh phải cõng các em qua. Đến lúc tan trường, giáo viên phải đến điểm đầu cầu để canh chừng rồi phối hợp với người dân đưa học sinh qua sống.”.

Cầu bị lũ phá hỏng, gần 100 học sinh lội nước tới trường ảnh 3

Mặc dù, chính quyền địa phương đã lên phương án sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

MỚI - NÓNG