Chấm 8 điểm, vào sổ 0 điểm do... nhầm!

Chấm 8 điểm, vào sổ 0 điểm do... nhầm!
TP - Đó là trường hợp của số báo danh 0227, ở phòng thi số 10, Hội đồng thi trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, giám thị chấm được 8 điểm, nhưng khi vào sổ điểm để công bố lại ghi là 0 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào PTTH năm học 2006-2007, Quảng Ninh có 14 ngàn thí sinh, kết quả có 4 ngàn bài bị 0 điểm (điểm liệt) trong đó chủ yếu là môn Toán.

429 đơn đề nghị phúc khảo đã được gửi đến Sở GD-ĐT, trong đó môn Toán có 314 đơn, văn 115 đơn. Kết quả phúc khảo : 34 bài toán và 15 bài văn có sự thay đổi 1 điểm.

Riêng bài của số báo danh 0227 ở phòng thi số 10 tại Hội đồng thi trường THPT Hòn Gai, TP  Hạ Long, giám thị chấm được 8 điểm, nhưng khi vào sổ điểm để công bố lại ghi là 0 điểm.

Khi chấm lại, bài toán này, phúc khảo xác nhận 8 điểm đã chấm là đúng đáp án, ghi 0 điểm là sai, lỗi ở 2 cô giáo là giám thị, do sơ sẩy đã ghi nhầm.

Hai cô giáo này đã kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật và Sở GDĐT Quảng Ninh đã rút kinh nghiệm sâu sắc và nghiêm túc về sai sót này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.