Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015

10 thần đồng thế giới đáng chú ý trong năm 2015 với chỉ số IQ cao và hiện đang học tập, làm việc và nghiên cứu tại nhiều lĩnh vực.

1. Ahaan Rungta

Thần đồng người Mỹ gốc Ấn này đã học chương trình toán học của bậc đại học từ khi lên 5 tuổi, tham gia khóa học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts khi mới 15 tuổi và chỉ sau một năm đã lọt vào top 6% những học viên có thành tích học tập cao nhất trường. Thần đồng này đã được tiếp xúc với bộ môn giải tích từ 7 tuổi và cơ học lượng tử lúc lên 9.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 1

Đáng chú ý là trước khi được nhận vào Viện Công nghệ Massachusetts, em chưa từng đến trường và chỉ học thông qua các trang web dạy học trực tuyến.

Tuy nhiên, cậu khẳng định, mình không phải thiên tài, mà chỉ may mắn khi được sinh ra vào thời kỳ mà các trường đại học và trang web bắt đầu cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí.

2. Reuben Paul

Hiện Reuben đang là người sáng lập và CEO của công ty phát triển trò chơi và ứng dụng Prudent Games, công ty được thành lập dưới sự giúp đỡ của gia đình để cậu bé 9 tuổi này có thể phát triển tài năng và thỏa mãn sở thích của mình với máy tính.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 2

Thần đồng người Mỹ gốc Ấn này cũng là một chuyên gia về an ninh mạng khi có thể đột nhập vào hệ thống máy tính và điện thoại của người khác mà họ không hề hay biết. Tuy nhiên, cậu bé khẳng định việc này là để mọi người thấy được tầm quan trọng của an ninh mạng và hoàn toàn không có ý định sử dụng khả năng máy tính của mình để trục lợi.

Tháng 10/2015, Reuben Paul chứng tỏ tài năng trong lĩnh vực an ninh mạng tại hội nghị BSides diễn ra ở thành phố Austin, bang Texas khi thực hiện việc xâm nhập vào một hệ thống máy tính mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Khi Paul học lớp hai, giáo viên yêu cầu học sinh trong lớp tạo một trò chơi hỗ trợ học tập. Trong khi các bạn học sử dụng phương pháp thủ công, cậu bé đã giới thiệu với cả lớp ứng dụng Shuriken Math do chính mình viết code. Ứng dụng này giúp học sinh học toán bằng cách ném shuriken, một vũ khí hình ngôi sao của ninja, vào đáp án đúng.

3. Ivan Zelich

Với chỉ số IQ 180, thần đồng 17 tuổi người Australia được tiếp xúc với toán học từ khi rất sớm. Theo đó, cậu đã được học về khái niệm số âm từ khi 3 tuổi.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 3

Năm 14 tuổi, Ivan Zelichn từng nhận lời mời nhập học từ Đại học Queensland nhưng mẹ cậu khuyên con trai nên hoàn thành trung học để có thể kết bạn với những người cùng tuổi và trải qua tuổi thơ bình thường thay vì cuộc sống của một thần đồng.

Ivan cũng đã từng thuyết trình tại Hội nghị Toán học Wolfram ở Anh. Năm 2014, Ivan nhận chứng nhận và thư chúc mừng từ thủ tướng Australia. Năm 2015, cậu nhận giải thưởng Peter Doherty nhờ thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Toán học.

Hiện Ivan đang cùng một người bạn của mình là Xuming Liang phát triển một định lý có thể thay đổi nền toán học. Theo đó, định lý này sẽ giúp con người có khả năng tính toán nhanh hơn máy móc. 

Ngoài việc tập trung phát triển định lý trên, Ivan cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về bộ não qua đó giúp cải thiện trí tuệ của con người để góp phần nghiên cứu những bí mật của vũ trụ.

4. Dafne Almazan

Hiện Dafne đang là nhà nhà tâm lý học trẻ nhất thế giới sau khi tốt nghiệp khóa học ở Viện Công nghệ Monterrey vào tháng 9 vừa qua ở độ tuổi 13.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 4
Với thành tích trên cùng trí thông minh thiên bẩm của mình, Forbes đã xếp Dafne Almazan vào danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất Mexico. Theo tạp chí này, quyền lực của thần đồng 13 tuổi xuất phát từ khả năng của em trong việc truyền cảm hứng cho người khác.

Thần đồng người Mexico cho biết, em không quá nặng nề việc học. Em không thức khuya dậy sớm mỗi ngày mà luôn cố gắng quản lý thời gian tốt nhất để tham gia hoạt động yêu thích như chơi piano, dạy tiếng Trung cho các bạn. Hiện Dafne đang có ý định tham gia chương trình cao học trong tương lai.

5. Sushma Verma

Sushma, thần đồng người Ấn Độ, đã bắt đầu chương trình học của bậc phổ thông từ khi lên 7, tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi và hoàn thành chương trình cao học ngành Vi sinh vật cũng như trở thành nghiên cứu sinh năm 15 tuổi. Trước đó vào năm 2007, em đã được ghi danh vào Sách kỷ lục Limca với thành tích là thí sinh trẻ tuổi nhất vượt qua kỳ thi trung học cơ sở.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 5
Gia cảnh nghèo khó và việc bố mẹ phải vất vả làm việc để lo toan cho việc học của em được cho là nhân tố chính dẫn tới những thành tích nổi bật và ấn tượng của Sushma.

Ước mơ của Sushma là tham gia khóa học y khoa và trở thành bác sĩ để đỡ đần cho gia đình ngay sau khi đủ 17 tuổi, điều kiện để dự kỳ thi y khoa.

6. Thomas Frith

Với chỉ số IQ 162, cậu bé 12 tuổi người Anh này chính là người chiến thắng trong cuộc thi Child Genius do kênh truyền hình Channel 4 của Anh tổ chức. Tại cuộc thi này, Thomas đã thể hiện vốn kiến thức đa dạng và sâu rộng của mình khiến một số người phải thốt lên rằng cậu bé chính xác như một cỗ máy.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 6
Dù là một thần đồng song cậu bé vẫn có những niềm đam mê giống bao trẻ em khác như âm nhạc, bóng đá, bóng bàn, cờ vua. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là việc Thomas thích đọc sách về toán học và khoa học hơn là truyện tranh.

7. Lydia Sebastian

Đây có thể coi là bản sao nữ của Thomas Fritch khi cô bé cũng là người Anh, 12 tuổi, và có chỉ số IQ 162. Mặc dù nằm trong số top 1% người thông minh nhất thế giới song gia đình của Lydia chưa bao giờ bắt ép em lao đầu vào việc học và cuộc sống của mộ thiên tài.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 7
Hiện Lydia đang là một trong những học sinh xuất sắc nhất tại trường trung học Colchester, một trường nữ sinh danh tiếng ở Anh. Cô bé thích học Vật lý, Hóa học nhưng lại hy vọng công việc tương lai sẽ liên quan Toán.

Với IQ 162, Lydia Sebastian trở thành một trong số hơn 2.000 thành viên tại Anh của Mensa - tổ chức của những người có IQ cao nhất thế giới.

8. Tanishq Abraham

Tháng 5 vừa qua, thần đồng 11 tuổi người Mỹ gốc Ấn này đã tốt nghiệp trường đại học American River và trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường.

Trí thông minh của Tanishq được thể hiện từ khi còn rất nhỏ. Năm 2 tuổi, Tanishq có thể đếm đến 100. Bốn tuổi, cậu bé làm đúng 99,9% bài kiểm tra trí thông minh và trở thành thành viên của Mensa, câu lạc bộ những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 8
Khi mới 5 tuổi, Tanishq hoàn thành khóa học dành cho trẻ em tài năng của Đại học Stanford. Sáu tuổi, cậu bé tham gia các khóa học trực tuyến giảng dạy các môn thuộc trình độ đại học như Hóa học, Sinh học, Hóa thạch và Địa chất. Đến năm 7 tuổi, cậu bé bắt đầu chương trình đại học của trường American River.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Tanishq chia sẻ em muốn trở thành bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu y khoa. Ngoài ra, cậu bé cũng muốn làm Tổng thống Mỹ và nhận giải Nobel.

9. Esther Okade

Dù mới chỉ 10 tuổi song cô bé người Anh này đã được nhận vào trường Open University chuyên ngành Toán học và trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất tại Anh.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 9
Trước khi được nhận, cô bé và gia đình thậm chí đã phải có buổi nói chuyện với ban lãnh đạo của trường về trường hợp đặc biệt của Esther và được phép không phải tới trường thường xuyên như những sinh viên khác.

Gia đình cô bé chia sẻ Esther đã có ước mơ được học đại học từ năm lên 7 và cuối cùng sau 3 năm, giấc mơ của em đã trở thành hiện thực.

10. Rinne Tsujikubo

Cô bé 9 tuổi người Nhật Bản này hiện đang là người chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi Super Brain, một chương trình truyền hình nổi tiếng về thử tài trí thông minh tại Trung Quốc. Rinne đã vượt qua rất nhiều đối thủ người Trung Quốc để mang về ngôi vị quán quân chung cuộc cho đội Nhật Bản.

Chân dung 10 thần đồng nổi bật thế giới năm 2015 ảnh 10
Trong chương trình trên, đội Trung Quốc sẽ phải đối đầu với các đội tuyển đến từ các quốc gia khác. Tại trận chung kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc, mặc dù đã viết nhầm một câu trả lời tạo điều kiện để đội Trung Quốc dẫn điểm song vào thời điểm cuối trận, với sự tập trung cao độ và trí thông minh siêu phàm, Rinne đã giúp đội Nhật Bản liên tục giành điểm và chiến thắng. Trong câu hỏi cuối cùng, Rinne đã thực hiện phép tính nhân 2 số có 7 chữ số, kiểm tra lại 2 lần và đưa ra đáp án trước khi đối thủ và đồng đội mình kịp đưa ra câu trả lời.

Trước cuộc thi, khi được hỏi về bí quyết tính nhẩm nhanh, Rinne cho biết em từng được học cách sử dụng bàn tính của Nhật Bản.


Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG