Chạy đua vào lớp 1: Căng hơn đại học

TPO - Thời điểm này, việc thi tuyển vào lớp 1 ở nhiều trường ngoài công lập đang chạy nước rút và hoàn tất. Nhiều trường, tỉ lệ “chọi” còn “căng” hơn ở đại học. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức trực tuyến vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/6. Tuy  nhiên, thời điểm này, việc thi tuyển vào lớp 1 ở nhiều trường ngoài công lập đang chạy nước rút và hoàn tất. Nhiều trường, tỉ lệ “chọi” còn “căng” hơn ở đại học. 

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chuẩn bị có con vào lớp 1 trong năm học 2017-2018 đăng ký cho con thi ở vài ba trường để lấy kinh nghiệm.

Một phụ huynh ở Trung Hòa, Nhân Chính (Hà Nội) cho biết, chị đăng ký cho con dự  tuyển vào lớp 1 của trường Tiểu học Ngôi sao. Trường đã  tổ chức tuyển sinh một đợt trong tháng 4 và con chị đã “trượt vỏ chuối”.

“Nghe các phụ huynh có con dự thi vào trường kêu than, năm nay số hồ sơ đông tới khoảng 2.000 bé dự tuyển trong khi trường chỉ nhận trên 200 học sinh nên việc giành một suất vào trường năm nay khá khó”- vị phụ huynh này cho biết. 

Là trường được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) trong năm nay tuyển vào lớp 1 chỉ 240 học sinh, mỗi lớp không quá 26 học sinh.

Phương thức xét tuyển của trường cũng như mọi năm sẽ thông qua chương trình giao lưu với học sinh, sau đó quyết định việc tiếp nhận học sinh vào lớp 1. Điều kiện tuyển vào lớp 1 của trường này phải không có dị tật, có năng lực về Tiếng Anh.

“Với kiểu kiểm tra đầu vào như thế này, nhiều phụ huynh không biết bị đánh trượt vì lí do gì cũng như tại sao lại đỗ”- chị Hồng Hạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) định cho con dự tuyển vào trường chia sẻ.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ nằm trong khu vực “trắng trường công” của Hà Nội (Trung Hòa, Nhân Chính) nên nhiều năm nay áp lực tuyển sinh lớp 1 cũng rất nặng nề.

Năm học 2017-2018 Trường Tiểu học Lý Thái Tổ tuyển 6 lớp 1 bao gồm: 3 lớp Anh ngữ và 3 lớp Chất lượng cao.

Học sinh sẽ tham gia lớp học  “Hành Trang cho bé vào lớp 1”, nếu nhận được đánh giá tích cực từ giáo viên trong lớp sẽ được miễn kiểm tra đầu vào và được nhận thẳng vào trường.

Trường chỉ giới hạn tuyển sinh đối với ba đối tượng là học sinh trong khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, học sinh có hộ khẩu thường trú tại P.Trung Hòa và học sinh được chuyển tiếp từ hai trường mầm non nằm trong hệ thống Trường Lý Thái Tổ. 

Tuy nhiên nhà trường tuyển 6 lớp 1 bao gồm: 3 lớp Anh ngữ và 3 lớp Chất lượng cao. Trường nhận phiếu đăng ký ghi danh từ ngày 24/4 đến  4/5/2017.

Là trường cũng hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 khá sớm, trường Tiểu học Brendon đã thông báo danh sách trúng tuyển đến toàn thể phụ huynh.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, những ngày gần đây, bộ phận tuyển sinh của nhà trường nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi về thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018. 

Hiện tại, Hội đồng quản trị nhà trường chưa có thông báo chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh, mức phí và thời gian tuyển sinh năm học tới. Tuy nhiên, nhà trường đã tạo biểu mẫu đăng kí thông tin tuyển sinh online.

Nhiều học sinh đã chắc chắn suất vé vào lớp 1

Chị Hoàng Hương (Hà Nội) không xác định cho con học trường công lập nên ngay từ tháng 2 dương lịch chị đã xác định cho con sẽ vào học trường Tiểu học Pascal. 

“Trường kiểm tra đầu vào lớp 1 với phỏng vấn Tiếng Anh và làm bài trắc nghiệm EQ. Hiện tại, cháu được nhận vào trường từ vài tháng trước rồi”- chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cũng cho rằng, đến tháng 6 chị cũng đăng ký cho vào vào một vài trường nữa nhưng chỉ là để… “thi cho biết”.

Một phụ huynh khác ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng chia sẻ, chị đã cho con đi “thi” vào lớp 1 hai lần trong tháng 4 và giờ  mẹ con chị có một suất chắc chắn vào lớp 1 rồi.

“Như vậy, kiểu gì con cũng có một chỗ để học cũng đỡ lo, nếu tháng 6 tôi cũng đăng ký cho cháu vào 1 trường công lập nữa nhưng chỉ mang tính chất cho con tham dự cho biết mà thôi”- phụ huynh này cho biết thêm. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức trực tuyến vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/6. Các trường mầm non, tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho học sinh tuyển vào lớp 1 và lớp 6 trước 29/5/2017.

Phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh đầu cấp ngay tại nhà hoặc tại trường học nơi có hệ thống máy tính đầy đủ, đường truyền Internet tốt.

Điểm nổi bật của phương thức tuyển sinh trực tuyến là sau khi phụ huynh đã đăng ký thông tin qua phần mềm tuyển sinh trực tuyến, không cần mang hồ sơ đến trường ngay.

Các trường sẽ căn cứ thông tin đã đăng ký để tập hợp danh sách. Sau thời hạn đăng ký, các trường nếu thiếu chỉ tiêu sẽ công khai thông tin để tiếp tục tuyển sinh. Những trường thừa chỉ tiêu, Sở sẽ thành lập bộ phận giải quyết khúc mắc.

Sau ngày 15/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD&ĐT sẽ xem xét cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh bổ sung diễn ra từ ngày 18 đến 20/7.

Nhằm tránh nghẽn mạng do nhiều người truy cập cùng lúc, thời gian tuyển sinh trực tuyến vẫn chia ra 3 giai đoạn. Cụ thể, với lớp 1 từ ngày 15 đến 18/6; lớp mầm non 5 tuổi từ ngày 19 đến 22/6; đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23 đến 26/6. 

Những trường hợp không đăng ký trực tuyến vẫn có thể tới trường để đăng ký trực tiếp. Việc tuyển sinh trực tiếp diễn ra từ ngày 1 đến 15/7.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.