Chạy xe xuyên tỉnh đưa thẻ dự thi cho con

Phụ huynh em Lương Hiền Phước đã chạy xe hơn 50 km xuyên tỉnh để đưa thẻ dự thi cho con.
Phụ huynh em Lương Hiền Phước đã chạy xe hơn 50 km xuyên tỉnh để đưa thẻ dự thi cho con.
TPO - Phụ huynh em Dương Hiền Phước đã chạy xe hơn 50km từ nhà (xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng để mang thẻ dự thi đến cho con. 

Tuy nhiên, khi đến nơi là 8h45 phút, cổng trường đã khóa nên không thể mang giấy tờ vào được. 

Phụ huynh này lo lắng chia sẻ: “Hai cha con dậy đi từ sớm, tới đây mới 6h30, lúc này cháu phát hiện quên mất thẻ dự thi nên tôi đành để con lại quay xe về lấy. Dù chạy rất nhanh nhưng đường xa nên tôi vẫn mang ra không kịp. Giờ không biết con có được vào thi không nữa”.

Các tình nguyện viên cho biết, trường hợp của Phước có mang theo thẻ chứng minh nên chỉ cần viết giấy cam kết là có thể dự thi. 

MỚI - NÓNG