Chỉ trường công mới được đào tạo sư phạm, luật, báo chí

Chỉ trường công mới được đào tạo sư phạm, luật, báo chí
TP - Theo dự thảo quy định về một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mà Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện, có ba ngành học các trường ngoài công lập không được phép mở là sư phạm, luật, báo chí.

Ngoài ra, dự thảo đưa ra các quy định về điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học; hồ sơ đăng ký mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, cơ sở đào tạo muốn mở thêm ngành đào tạo trình độ đại học thì phải có ít nhất một giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc là giáo sư, phó giáo sư và hai giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở.

Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ thì Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ xem xét riêng.  

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...