Chiêu sinh đào tạo Trung cấp Y học cổ truyền Sài Gòn

Chiêu sinh đào tạo Trung cấp Y học cổ truyền Sài Gòn
Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền. Tốt nghiệp khoá học có thể khám bệnh theo phương pháp Đông Y, chữa bệnh bằng Châm cứu và Xoa bóp bấm huyệt kết hợp với các bài thuốc Bắc, Thuốc Nam để trị liệu.

Đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền không chỉ sâu Y lý mà phải Giỏi cả Y thuật giúp người học Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp ra trường có kiến thức cơ bản về Y học hiện đại bên Tây Y nhưng chuyên sâu về Y lý và Y thuật của Y học cổ truyền - Đông Y. Theo tiến sĩ Y khoa Mai Mạnh Tuấn cho biết: Hiện nay Y học cổ truyền đang được người dân Sài Gòn lựa chọn để chăm sóc sức khoẻ, chữa trị nhiều căn bệnh mạn tính liên quan đến cơ xương khớp, thậm chí nhiều căn bệnh mà Tây Y chữa trị không hiệu quả nhưng bệnh tình lại thuyên giảm rõ rệt khi chữa trị theo liệu pháp Y học cổ truyền Đông Y bằng Y những bài thuốc cổ phương kết hợp với Châm Cứu như Điện châm, Thủy châm, Cấy chỉ (nhu châm), Thể châm, Nhĩ châm, Diện châm, Túc châm, Thủ châm, Tỵ châm, Châm tê Trường châm, Mãng châm,  ...rồi dùng lá ngải khô cây (Ngãi cứu - Artemisia vulgaris L.) để chế thành ngải nhung, đốt lửa trực tiếp hoặc gián tiếp hơ hoặc đặt lên huyệt vị nhất định nhằm kích thích đả thông kinh lạc của cơ thể người bệnh.

Châm cứu và Xoa bóp bấm huyệt là hai phương pháp trị bệnh khác nhau nhưng có điểm tương đồng là sử dụng huyệt vị giống nhau nên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đặc biệt chú trọng đào tạo Y sĩ YHCT phải biết kết hợp để trị bệnh hiệu quả hơn trong việc chữa bệnh và phục hồi chức năng của cơ thể.

Người học Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn ngoài việc giỏi dùng liệu pháp Châm Cứu và Xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh dựa theo nguyên lý cân bằng Âm Dương, Ngũ Hành của Phương Đông thì còn biết kết hợp với những bài thuốc Bắc, Thuốc Nam hiệu quả trị bệnh cao hơn theo cơ sở lý luận Đông Y còn theo các học thuyết Thiên Nhân hợp nhất theo nguyên lý cân bằng Âm Dương, Ngũ Hành, khám bệnh theo phương pháp cổ truyền bằng: Vọng chẩn, Văn chẩn, Vấn chẩn...và biết bào chế các dạng thuốc y học cổ truyền gọi là Đông Dược. 

Chiêu sinh đào tạo Trung cấp Y học cổ truyền Sài Gòn ảnh 1
 

Thông Báo Chiêu Sinh lớp Y sĩ Y học Cổ truyền Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn liên tục mở các lớp Y học cổ truyền dành cho các đối tượng trình độ khác nhau thời gian học trong giờ hành chính từ thứ 2-3-4-5-6 hoặc học ngoài giờ hành chính cả ngày thứ 7 chủ nhật dành cho người vừa làm vừa tranh thủ đi học như sau:

Thời gian đào tạo 2 năm dành cho người có bằng cấp trình độ THPT cấp 3.

Thời gian đào tạo 1 năm dành cho người đã có bằng cấp trình độ bằng cấp từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (nhóm ngành học bất kỳ), nay muốn học thêm văn bằng thứ 2 ngành Y học cổ truyền.

Sau khoá học sẽ được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cấp bằng Y sĩ Y học cổ truyền theo đúng quy định Bộ Y tế và Luật Giáo dục Nghề nghiệp để có thể hành nghề khám chữa bệnh theo phương pháp Đông Y, có thể học liên thông Bác sĩ Y học cổ truyền và có thể để nghị Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề để mở Phòng chẩn trị Y học cổ truyền khám chữa bệnh phục hồi sức khỏe, bằng phương pháp y học cổ truyền.

Nếu bạn có nhu cầu học lớp Y sĩ Y học cổ truyền Sài Gòn hãy liên hệ Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, Số 215 Nơ Trang LongPhường 12, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh. Cách đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại link dưới đây:

https://truongcaodangduocsaigon.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh.html

Nếu bạn có nhu cầu học lớp Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Hãy gọi điện thoại để được tư vấn: 07.6981.6981 - 09.6881.6981

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.