Chính phủ Indonesia sẽ mua lại đại học tư nhân

Chính phủ Indonesia sẽ mua lại đại học tư nhân
TPO - Theo thông báo của chính phủ Indonesia, ít nhất bốn trường đại học tư nhân tại phía tây Java - Indonesia, sẽ chuyển hình thức chủ sở hữu từ tư nhân sang nhà nước quản lí.

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, các trường đại học tư ở Indonesia gặp rất nhiều khó khăn để duy trì những chương trình đào tạo cho sinh viên. Nhiều ý kiến cho rằng, nên tăng học phí đào tạo để giúp nhà trường trang trải.

Trước tình hình này, chính phủ Indonesia lên kế hoạch chuyển hình thức sở hữu các trường đại học từ tư nhân sang nhà nước, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên đang theo học.

“Trong tháng ba và tháng tư, một số đại học thuộc sở hữu tư nhân sẽ phải chuyển đổi chủ sở hữu sang nhà nước, trong đó, gồm bốn trường đại học phía tây Java” - Thống đốc bang Ahmad Heryawan phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các học sinh trường Đại học Unswagati.

Ông còn thông báo thêm, chính phủ Indonesia cũng có thể mua lại các trường Đại học Unwangati, Đại học Siliwangi, Đại học Singaperbangsa, Kinh phí đã được thông qua, chuẩn bị tiến hành.

Theo vị Thống đốc này, địa phương sẽ cấp một khoản kinh phí để mua 30 hecta đất, xây dựng các kí túc xá đạt tiêu chuẩn tốt dành cho sinh viên.

Trương Sinh
Theo Asiaone.com

MỚI - NÓNG