Chọn trường, cần quan tâm điều gì trước?

Chọn trường, cần quan tâm điều gì trước?
TP - Hiện nay, em thấy người người, nhà nhà đua nhau tham gia thị trường chứng khoán. Việc chọn ngành thuộc các lĩnh vực nào sẽ tốt hơn? Tài chính -ngân hàng hay Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế học...?

(Minh Tấn, 20 tuổi, david_tan_le@...)

Một lời khuyên chân tình với em là lúc này là hãy bình tĩnh, không nên nôn nóng. Chơi chứng khoán mà thiếu kiến thức sẽ rất mạo hiểm. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Do đó, thời gian tới ở Việt Nam nói chung và các trung tâm thành phố lớn, đặc biệt là TPHCM sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ theo hướng phát triển mạnh các ngành về dịch vụ thương mại và công nghệ cao.

Vì thế, các dịch vụ về tài chính, thị trường chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại... sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

Các ngành thuộc nhóm ngành QTKD, Kế toán, Kinh tế đào tạo ra các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế. Do đó, cơ hội việc làm đối với nhóm ngành này rất lớn.

Sự phát triển bền vững sẽ không có cho những ai có những định hướng sai, có những lỗ hổng về kiến thức. Cơ hội tìm kiếm việc làm của em sau này còn phụ thuộc rất lớn vào kết quả học tập và năng lực cá nhân trên cả hai mặt kiến thức và kỹ năng.

Thưa ban tư vấn cho em hỏi, chọn ngành và chọn trường, cần quan tâm vấn đề nào trước? (Trần Thu Huyền, 19 tuổi, haihunglx@...)

Câu hỏi của em rất hay và có ý nghĩa đích thực đối với công tác tư vấn, hướng nghiệp. Theo tôi, phải ưu tiên chọn ngành phù hợp với sở thích, sở trường của mình trước, sau đó hãy chọn trường phù hợp, tùy theo quan điểm, tiêu chí, điều kiện khác nhau...

Hiện nay, việc phải vào ĐH, cho dù ngành gì, có thích hay không, còn khá phổ biến. Điều quan trọng là mình có “ngồi đúng chỗ” hay không?

Nếu cố gắng để học ngành mình chẳng thích chút nào thì quả là một sự lãng phí rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều người nói rằng, NV2,3 là con dao 2 lưỡi là vậy. 

Th.S Trần Đình Lý
Chuyên gia tư vấn tuyển sinh ĐH Nông lâm TPHCM

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.