Chọn nguyện vọng 2 phải phù hợp với điểm thi

Chọn nguyện vọng 2 phải phù hợp với điểm thi
Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Đại học&Sau Đại học, Bộ GD-ĐT đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: Chọn nguyện vọng 2 quan trọng nhất là phải lượng sức chọn trường phù hợp với điểm thi...
Chọn nguyện vọng 2 phải phù hợp với điểm thi ảnh 1
Phụ huynh và thí sinh đến nhận giấy báo điểm thi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Khôi cho biết: Bộ GD-ĐT đã hoàn thành việc thống kê và hôm nay sẽ chính thức công bố điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 vào tất cả các trường đại học, cao đẳng còn chỉ tiêu xét tuyển trong toàn quốc.

Điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ GD-ĐT cũng sẽ gửi bản tập hợp thống kê toàn cảnh xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 tới tất cả các Sở GD-ĐT địa phương để thông báo rộng rãi đến thí sinh.

Thưa ông, nếu đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 mà vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh cần phải làm gì?

Nếu đến thời hạn mà chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh cần liên hệ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của Sở GD&ĐT. Nếu tại đây không tìm thấy, thí sinh cần làm đơn đề nghị nhà trường cấp lại. Đơn phải có xác nhận và dấu của Sở GD&ĐT mới được nhà trường xem xét.

Có được đăng ký xét tuyển bằng bản sao giấy chứng nhận kết quả thi? Trường hợp bị thất lạc hoặc làm mất giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh có được cấp lại?

Thí sinh chỉ có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 bằng bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ, kê khai đầy đủ những thông tin qui định trên giấy.

Bản photocopy, bản sao kể cả có công chứng... đều không có giá trị. Trường hợp thí sinh đã nhận được nhưng làm mất giấy chứng nhận kết quả thi sẽ không được cấp lại, chỉ được cấp giấy xác nhận điểm thi.

Đối với những thí sinh có kết quả thi đạt điểm sàn đối với hệ cao đẳng nhưng không đủ điểm sàn đại học có được nhận giấy chứng nhận kết quả thi? Áp dụng mức điểm sàn để cấp giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh có được tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng?

Những thí sinh này vẫn được nhận đủ cả hai giấy chứng nhận kết quả thi. Những giấy chứng nhận kết quả thi sẽ chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường cao đẳng hoặc hệ cao đẳng trong các trường đại học. Thí sinh sẽ được tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng khi tính kết quả thi theo mức điểm sàn của từng khối thi.

Nhiều thí sinh băn khoăn nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên xét sớm và ngược lại?

Thời hạn xét tuyển đối với từng nguyện vọng mà Bộ đã qui định là pháp lệnh, các trường đều phải tuân thủ theo để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh dự tuyển. Đối với mỗi nguyện vọng, các trường chỉ được thực hiện việc xét tuyển khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.

Đồng thời, các trường cũng không được tự ý rút ngắn hay kéo dài thời hạn nhận hồ sơ so với thời gian được qui định trong qui chế tuyển sinh. Không hề có việc hồ sơ gửi đến sớm được ưu tiên xét sớm.

Theo ông, thí sinh cần lưu ý những gì khi chọn trường/ngành đăng ký xét tuyển để có cơ hội trúng tuyển cao hơn?

Chọn nguyện vọng 2 phải phù hợp với điểm thi ảnh 2
Ông Ngô Kim Khôi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thí sinh cần phải thận trọng, cân nhắc trước khi hạ bút ghi nguyện vọng và giấy chứng nhận kết quả thi vì sẽ không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Yếu tố đầu tiên thí sinh cần cân nhắc khi chọn trường/ngành gửi gắm nguyện vọng 2 chính là kết quả thi của bản thân. Điểm chuẩn thường cao hơn điểm nhận hồ sơ, qui chế cũng đã qui định điểm chuẩn nguyện vọng sau không được thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng trước.

Ví dụ như điểm chuẩn nguyện vọng 2 phải không được thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của chính trường/ngành đó. Vì thế, thí sinh nên chọn trường/ngành có điểm nhận hồ sơ, điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở mức hợp lý so với kết quả thi của mình. Đồng thời, thí sinh cũng cần theo dõi thông tin đầy đủ về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển của các trường/ngành...

Muốn nâng cao cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 2, với việc đã có kết quả thi trong tay, có thông tin đầy đủ về các trường ngành còn chỉ tiêu xét tuyển, việc chọn nguyện vọng 2 quan trọng nhất là phải lượng sức chọn trường phù hợp với điểm thi.

Hiện nay nhiều trường chưa hoàn thành việc phúc khảo bài thi cho thí sinh. Vậy đến thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, thí sinh sẽ phải xử lý như thế nào: chờ kết quả phúc khảo hay cứ nộp hồ sơ xét tuyển. Nếu kết quả điểm thi qua phúc khảo có thay đổi, thí sinh sẽ được xét tuyển ra sao?

Nếu có xảy ra một số trường hợp các trường công bố kết quả phúc khảo chậm hơn, thí sinh vẫn sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng, hợp lý. Tuy nhiên, theo tôi, khi đã đủ điều kiện tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, thí sinh không nên chờ đợi, phụ thuộc kết quả phúc khảo. Thí sinh nên chủ động nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đúng qui trình và thời gian.

Khi có kết quả phúc khảo, nếu có thay đổi điểm thi sẽ được bổ sung: trong trường hợp sau phúc khảo, điểm thi của thí sinh có thay đổi so với kết quả đã công bố, trước hết thí sinh sẽ được chính trường đã dự thi xem xét.

Nếu kết quả phúc khảo vẫn không đủ trúng tuyển vào trường nguyện vọng 1 nhưng có giá trị tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, các hội đồng tuyển sinh đều phải có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong từng trường hợp cụ thể.

Bộ có chủ trương xem xét cho một số trường đại học có điểm chuẩn cao tuyển bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách. Vậy khi nào sẽ công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung của những trường được bộ chấp thuận, thưa ông?

Đến thời điểm này chưa thể công bố những thông tin này vì vẫn đang trong quá trình tiếp nhận đề nghị của các trường và Bộ GD-ĐT xem xét. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý các thí sinh, số trường và số chỉ tiêu xét tuyển bổ sung này sẽ không nhiều. Vì vậy, nếu các em đủ điều kiện tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, các em vẫn nên chủ động xem xét thông tin, lựa chọn và nộp hồ sơ dự tuyển bình thường để không lỡ mất cơ hội.

Nếu như trường mà thí sinh đã dự thi được duyệt tuyển bổ sung chỉ tiêu đào tạo hệ ngoài ngân sách và thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ này và có nguyện vọng theo học, thí sinh sẽ được xét tuyển bình thường. Việc đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 không làm ảnh hưởng đến việc xét tuyển bổ sung nguyện vọng 1.

Thời hạn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 được qui định thống nhất là ngày 25/8 và kết thúc vào ngày 10/9. Thời hạn xét tuyển nguyện vọng 3 sẽ bắt đầu vào ngày 15/9 và kết thúc vào ngày 30/9.

Như vậy đối với mỗi nguyện vọng, thí sinh sẽ có 15 ngày để cân nhắc và nộp hồ sơ. Thí sinh lưu ý qui định chung là nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh. Trong hồ sơ, thí sinh không phải nộp kèm theo tiền lệ phí xét tuyển. Khi trúng tuyển vào trường nhập học, thí sinh mới phải nộp lệ phí này.

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".