Trong đó, khối học sinh bậc THCS có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất, 1.713 em; bậc THPT có 1.319 em bỏ học và bậc tiểu học có 243 em.
Địa phương có số lượng học sinh bỏ học giữa chừng cao như: Thành phố Biên Hoà 500 em; huyện Cẩm Mỹ 438 em; Trảng Bom gần 400 em; huyện Tân Phú trên 350 em...
Điều đặc biệt, không những chỉ những học sinh ở các vùng sâu, vùng xa như các xã của huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú có số lượng bỏ học lớn mà ngay cả thành phố Biên Hoà (là đô thị loại 2, điều kiện kinh tế, xã hội khá tốt) số lượng học sinh bỏ học lại rất cao.
Năm học 2006-2007, tỉnh Đồng Nai đã có trên 6.000 học sinh bỏ học giữa chừng, tuy nhiên ngành giáo dục và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng trên.