Chưa công nhận hiệu trưởng, “treo” bằng học viên?

Trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến, nơi hơn 400 sinh viên vẫn chưa được nhận bằng. Ảnh: Người Lao Động
Trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến, nơi hơn 400 sinh viên vẫn chưa được nhận bằng. Ảnh: Người Lao Động
TP - Ông Vũ Ngọc Kha, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Y dược Văn Hiến (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) cho hay: Hiện nhà trường có 428 học viên chưa được ký bằng tốt nghiệp. Số học viên này đã hoàn thành việc thi tốt nghiệp từ tháng 11/2013.

Nguyên nhân do ngày 6/1/2014, Sở GD-ĐT Thanh Hóa có quyết định hủy bỏ việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn vì trong thời gian quản lý, điều hành tại trường Trung cấp Y dược Văn Hiến (từ năm 2009 – 2013) đã vi phạm có hệ thống các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT.

Trả lời Tiền Phong, ông Lê Văn Hoa- Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa nói: Sau khi hủy bỏ công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn. Do chưa đủ các điều kiện theo quy định nên Sở chưa có văn bản công nhận hiệu trưởng mới của trường này. 

Sở đã có những chỉ đạo nhà trường giải quyết các công việc tại trường theo đúng quy định, trong đó có cả nội dung ký nhận bằng tốt nghiệp của các học viên tại trường.

MỚI - NÓNG