Chung kết cuộc thi Tài năng Rô-bốt TPHCM 2017

Các em học sinh thi tài tại vòng chung kết.
Các em học sinh thi tài tại vòng chung kết.
TPO - Ngày 21/5, cuộc thi Tài năng Robot TP. Hồ Chí Minh - ROBOTACON 2017 đã bước vào vòng thi chung kết, xếp hạng sau 4 tháng diễn ra.

Vòng chung kết với sự tham gia tranh tài của 250 thí sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 54 trường học trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay còn có sự tham gia của đội tuyển khách mời đến từ TP.Huế. Nội dung dự thi bao gồm: Robot kéo co, Robot đá bóng, Robot lập trình tự động, Sáng tạo.

Thí sinh tham gia cuộc thi là học sinh trên địa bàn thành phố. Tùy từng nội dung, từng bảng, thí sinh tranh tài theo nhóm hoặc cá nhân.

Căn cứ vào kết quả vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh, nhóm thí sinh có thành tích xuất sắc nhất. BTC đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đoạt thứ hạng cao tại 8 bảng thi. Phần thưởng bao gồm huy chương, giấy chứng nhận và học bổng luyện thi để tham dự cuộc thi IYRC được tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Trước khi bước vào vòng thi chung kết, cuộc thi đã được tổ chức ở cấp quận, huyện để tuyển chọn đội tuyển tham gia cuộc thi cấp thành phố. Sau Cuộc thi, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được bồi dưỡng,  tuyển chọn tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ Robot quốc tế - IYRC 2017 tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Cuộc thi Tài năng Robot TPHCM - ROBOTACON 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Công ty TNHH ELI và Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2017, là hoạt động ý nghĩa trong việc thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo, ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi thành phố.

Đồng thời, qua cuộc thi cũng là dịp phát huy khả năng tư duy sáng tạo, trang bị kiến thức, đẩy mạnh việc dạy và học tập mô hình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Vật lý và Toán học), tăng cường kỹ năng thực hành, ứng dụng kiến thức về STEM cho học sinh tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.