Cô giáo cởi đồ giữa lớp để... minh họa cho bài giảng

Debby Heerkens, nữ giáo viên người Hà Lan đã nghĩ ra cách giảng cho học sinh lớp 7 về cơ thể người bằng những bộ đồ minh họa sinh động. Cô cho biết, ban đầu người xem video bài giảng hơi sốc vì tưởng cô giáo sắp cởi hết quần áo cho đến khi nhìn thấy bộ đồ bên trong là hình vẽ.

Cô Heerkens tự làm bộ đồ “cơ thể người” bằng áo nịt và quần bó, trên đó vẽ minh họa các phần cơ. Cô cũng làm một bộ đồ tương tự để giảng về bộ xương người, nhờ thế học sinh có thể nhìn rõ xương nằm ở vị trí nào.

Cô giáo cởi đồ giữa lớp để... minh họa cho bài giảng ảnh 1

Cô Heerkens đứng trên bàn, bắt đầu cởi quần áo và giới thiệu với cả lớp về bộ đồ bên trong. Ảnh: groenehartscholen/Facebook

Trong giờ giảng, khi đề cập đến bài học, cô sẽ cởi quần áo bên ngoài ra, để lộ bên trong bộ quần áo nịt với các hình vẽ minh họa.

   

Theo trang tin tức Omroep West của Hà Lan, cô Debby Heerkens nghĩ ra ý tưởng này khi nhìn thấy chiếc quần bó được bán trên mạng. Sau đó, cô quyết định tự làm bộ đồ giảng dạy của riêng mình.

Giám đốc trường biết về bài giảng của cô Heerkens và cho đăng video bài giảng lên Facebook. 

Cô Heerkens cho biết: “Ban đầu người xem video hơi sốc vì tưởng cô giáo sắp cởi hết quần áo cho đến khi nhìn thấy bộ đồ bên trong”. 

Đây là lần đầu tiên cô Debby Heerkens sử dụng bộ đồ dạy học đặc biệt này. Cô cho biết hiệu quả rất khả quan, nhưng không nghĩ sẽ dùng cách này cho mọi bài giảng khoa học.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG