Có vi phạm quy chế thi?

Có vi phạm quy chế thi?
TP - Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 22-6, 20.295 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 ở Hải Phòng tại 43 hội đồng thi với 852 phòng thi.

> Hải Phòng: Cộng 0,25 điểm cho các bài thi môn Toán

Công văn của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đồng ý “cho không” thí sinh 0,25 điểm. Ảnh: Phạm Duẩn
Công văn của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đồng ý “cho không” thí sinh 0,25 điểm. Ảnh: Phạm Duẩn.

Khi thí sinh làm bài môn Toán được khoảng 15 phút thì phát hiện đề thi môn Toán bị sai ở câu 8 phần thi trắc nghiệm...

Ngay lập tức, thành viên Ban chỉ đạo thi, là Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Thế Hùng ra lệnh gọi điện đến 43 hội đồng thi để sửa phần đề Toán sai sót, nhưng cuối cùng chỉ khoảng 33 hội đồng thi nhận được điện sửa chữa kịp thời, còn các hội đồng thi còn lại không biết…

Một số hội đồng thi chưa sửa đề kịp gồm: THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Dương, THPT Đồng Hòa, THCS Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Trãi, THPT Thủy Sơn, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lê Chân...

Theo quy chế thi số 10/2012/TT-BGDĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển kí ban hành ngày 6-3, sự cố đề thi môn Toán sai ở trên được xử lí theo bốn phương án (điều 17): Một là, chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho thí sinh biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài; Hai là, chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh biết và kéo dài thích đáng thời gian làm bài cho thí sinh; Ba là, chỉ đạo các Hội đồng coi thi không sửa chữa, vẫn để thí sinh làm bài. Sau đó sẽ xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm trong Hướng dẫn chấm thi cho thích hợp); Bốn là, tổ chức thi lại môn có sự cố bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Tuy nhiên, tại công văn số 3987/BGDĐT-GDTrH, do chính Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ngày 25-6 để trả lời đề xuất của lãnh đạo Hải Phòng là “cho phép tất cả các thí sinh được tính điểm tối đa 0,25 điểm ở câu số 08 phần thi trắc nghiệm”, ông Hiển lại đồng ý với đề xuất này. Điều này đồng nghĩa với việc làm trái quy chế thi số 10/2012/TT-BGDĐT.

Với việc sửa sai ở phần thi môn Toán của Ban chỉ đạo thi Hải Phòng, quyền lợi điểm thi của thí sinh làm được câu 8 phần thi trắc nghiệm môn Toán cũng như thí sinh không làm được bài là như nhau. Như vậy, có thể dẫn đến việc có thí sinh bị trượt oan...

Chiều 2-7, trao đổi với PV Tiền Phong về việc giải quyết sự cố sai ở đề thi môn Toán kể trên, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo thi, nói: “Hiện Hải Phòng chấm thi môn Toán theo đúng như ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, có nghĩa là phần đề thi sai sót ở câu 8 phần thi trắc nghiệm có điểm là 0,25 được cộng cho tất cả các thí sinh dự thi. Về hội đồng ra đề thi môn Toán do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Trà làm chủ tịch đã để xảy ra sai sót, đang làm kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể và phải báo cáo kết quả kiểm điểm trước ngày 15-7. Từ đó, lãnh đạo thành phố mới đề xuất mức kỷ luật cụ thể ra sao tùy theo từng mức độ vi phạm...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG