Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT

Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT
Sáng nay (30/3), Bộ GD-ĐT chính thức công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT gồm Toán, Văn , Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Lịch sử. Môn thi tốt nghiệp Bổ túc THPT vẫn ấn định như năm trước.
Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Ảnh : Quý Hiên

Đối với học sinh THPT, nếu học ngoại ngữ không đủ 3 năm, sẽ thi môn Địa thay thế.

Môn thi tốt nghiệp Bổ túc THPT gồm 6 môn như năm trước. Cụ thể là: Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử và Địa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT cùng diễn ra trong ba ngày 30/5, 31/5 và 1/6/2007.

Thời gian thi đối với cả THPT và bổ túc THPT của hai môn Ngữ văn và Toán là 150 phút / môn; các môn thi trắc nghiệm có thời gian thi 60 phút/môn; các môn còn lại là 90 phút / môn.

HS học chương trình THPT phân ban thí điểm cũng thi các môn và có thời gian làm bài giống như đối với HS học chương trình không phân ban.Mỗi môn thi sẽ có đề thi riêng cho HS học chương trình THPT phân ban thí điểm, không phân ban.

Trong đề thi của chương trình phân ban, HS học chương trình ban khoa học tự nhiên và chương trình ban khoa học xã hội và nhân văn thi chung một đề.

Đề thi gồm hai phần: phần các câu hỏi chung đối với tất cả HS phân ban và phần các câu hỏi riêng cho HS từng ban.

Khi thi trắc nghiệm các môn Vật lý, Hóa học sẽ khác với thi tự luận ở chỗ cả phần lý thuyết và bài tập đều không chỉ tập trung vào một vài nội dung kiến thức.

Với số lượng câu hỏi dự kiến 40 câu, đề thi hoàn toàn có thể phủ diện rộng hơn, bao quát toàn bộ các kiến thức đã học trong chương trình, đòi hỏi học sinh phải xử lý nhanh hơn.

Riêng với môn Ngoại ngữ, đề thi tốt nghiệp dự kiến có 50 câu và không có phần tự chọn.

Học sinh học theo chương trình bảy năm, ba năm hay học theo chương trình phân ban và không phân ban đều có cấu trúc tương tự, chỉ khác nhau về mức độ.

Môn ngoại ngữ đề thi trắc nghiệm kiểm tra vốn từ, ngữ pháp, kỹ năng đọc, viết dưới nhiều hình thức khác nhau...

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.