Công nhận chức danh GS, PGS cho 455 người

Công nhận chức danh GS, PGS cho 455 người
GS Đỗ Trần Cát, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết, trong năm 2006, Hội đồng đã xét công nhận chức danh GS cho 44 người và chức danh PGS cho 411 người.
Công nhận chức danh GS, PGS cho 455 người ảnh 1

Trao giấy chứng nhận chức danh GS nam 2005. Ảnh: VietnamNet

44 tiến sĩ được công nhận chức danh GS được xem xét trong số 109 hồ sơ đăng ký. Số Tiến sĩ được công nhân chức danh PGS là 411 người trên tổng số 715 hồ sơ.

Đợt này, người nhận chức danh GS trẻ tuổi nhất là ông Châu Văn Minh, sinh năm 1961, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam).

Năm 2005, người trẻ tuổi nhất được công nhận chức danh GS, theo thủ tục thông thường, ở tuổi 48.

Năm nay, có một trường hợp đề nghị xem xét đặc cách nhưng không đủ điều kiện công nhận. Năm 2005, TSKH Ngô Bảo Châu, GS tại ĐH Paris Sud, đã được đặc cách là GS ở tuổi 33.

GS Đỗ Trần Cát cho biết, những trường hợp đã được công nhận chức danh, nếu bị phát hiện gian dối hồ sơ, Hội đồng sẽ xem xét tước bỏ chức danh.

Năm 2005, lần đầu tiên, một PGS bị tước danh do không trung thực và vi phạm tiêu chuẩn về đạo đức của nhà giáo.

Lễ công nhận chức danh GS năm 2006 sẽ được tổ chức vào ngày 9/11 tới tại Văn Miếu.

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG