Cộng sai điểm ưu tiên, 3 thí sinh từ đỗ thành trượt

Các thí sinh làm hồ sơ thi đại học năm 2014. Ảnh: Nguyễn Đông.
Các thí sinh làm hồ sơ thi đại học năm 2014. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ngày 30/8, hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết đã thu hồi quyết định trúng tuyển NV1 của ba thí sinh vì lý do có sai sót trong việc cộng điểm ưu tiên.

Cả ba thí sinh kể trên đều có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cùng đỗ vào đại học trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay và đã được ĐH Huế gửi giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học. Cả ba cũng đã làm xong thủ tục nhập học, nộp học phí vào trường mà mình trúng tuyển.

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT về việc tính điểm ưu tiên phân theo khu vực thì thị xã Hồng Lĩnh thuộc khu vực 2 (KV2), chỉ cộng (0,5 điểm) thay vì (1,5 điểm) cho thí sinh ở khu vực 1 (KV1) như trước đây.

"Trong quá trình cộng điểm cho thí sinh, các cán bộ của hội đồng đã không cập nhật quy định mới này và vẫn cộng (1,5 điểm) cho 3 thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1) như quy định cũ nên đã xảy ra sai sót", một cán bộ của hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho hay.

ĐH Huế đã hủy kết quả trúng tuyển NV1 đối với các thí sinh. Cả ba em sẽ được bố trí cho học các ngành có tuyển NV2.

Theo Phúc Nguyễn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.