Công ty Nhật giúp đào tạo thí sinh Việt dự thi tay nghề thế giới

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) và Cty TNHH Denso Việt Nam (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ huấn luyện thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề thế giới vào năm sau.
Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) và Cty TNHH Denso Việt Nam (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ huấn luyện thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề thế giới vào năm sau.
Ngày 5/12, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) và Cty TNHH Denso Việt Nam (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ huấn luyện thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề thế giới vào năm sau.

Theo đó, Cty TNHH Denso sẽ tài trợ, hỗ trợ đào tạo 2 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần 45 năm 2019, với nghề Phay CNC và Tiện CNC.

Phó Tổng cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho biết, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục rất trân trọng và mong chờ các doanh nghiệp (DN) tham gia vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Liên kết trường nghề và DN được Bộ xác định là giải pháp hàng đầu để phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông Dũng, năm 2018, lần đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH có thư ngỏ gửi tất cả các DN đang hoạt động tại Việt Nam (cả DN trong nước và DN FDI), để kêu gọi tham gia hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác DN trường nghề trong tất cả các khâu đào tạo. Đồng thời, Bộ đã lập Tổ kết nối trường nghề và DN; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị bàn giải pháp chính sách để DN tham gia giáo dục nghề nghiệp hiệu quả hơn.

Đại diện Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cho hay, năm 2018, ước tuyển sinh tiếp tục vượt mục tiêu đề ra khoảng 0,7%, đây là năm thứ 2 liên tiếp tuyển sinh vượt mục tiêu, sau nhiều năm không đạt. Đây là kết quả của nhiều giải pháp được triển khai nhằm tạo uy tín cho đào tạo nghề và thu hút người học.

Về kỳ thi tay nghề khu vực thế giới, theo ông Dũng, đây là cơ hội để thúc đẩy học nghề, rèn luyện tay nghề và nâng cao năng suất lao động của Việt Nam. Năm 2018, tại kỳ thi tay nghề ASEAN, Việt Nam đã đứng thứ 3 toàn đoàn.

Với kỳ thi tay nghề thế giới, ông Dũng cho hay, Cty Denso đã có nhiều năm đồng hành cùng Tổng cục để huấn luyện thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi. Trong đó, ở kỳ thi 43 và 44, các thí sinh do công ty huấn luyện đều đạt chứng chỉ nghề xuất sắc.

“Kết quả đó thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Cty Denso với đào tạo nghề tại Việt Nam. Mong rằng, Denso không chỉ hỗ trợ huấn luyện thí sinh dự thi tay nghề, còn tiếp tục hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng lao động qua đào tạo tại các trường nghề”, ông Dũng nói.

Công ty Nhật giúp đào tạo thí sinh Việt dự thi tay nghề thế giới ảnh 1

Phó Tổng cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng

Tổng GĐ Cty Denso Việt Nam Katsushi Iwata cho biết, công ty chuyên về sản xuất linh kiện ô tô. Trong các năm 2015 và 2017, công ty đã hỗ trợ huấn luyện thí sinh Việt Nam dự 2 kỳ thi tay nghề thế giới, và đều đạt Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Tiếp nối thành công đó, Denso tiếp tục hỗ trợ huấn luyện 2 thí sinh dự thi 2 nghề Phay CNC và Tiện CNC cho kỳ thi tay nghề thế giới lần 45 vào năm 2019. Theo ông Katsushi Iwata, đây là 2 nghề đòi hỏi kỹ thuật cao và khả năng ứng dụng công nghệ tối tân. “Chúng tôi luôn mong hợp tác gắn bó và hỗ trợ đào tạo nghề Việt Nam”, Tổng GĐ Denso cam kết.

Kỷ thi tay nghề thế giới lần 45 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2019, tại Liên bang Nga. Kỳ thi thu hút sự tham gia của hơn 1.600 thí sinh tới từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đang xây dựng kế hoạch trình Bộ LĐ-TB&XH về tham dự kỳ thi tay nghề thế giới năm tới. Theo đó, Việt Nam có thể sẽ dự thi 12 nghề, trong đó có khoảng 50% số thí sinh dự thi theo diện xã hội hóa.

MỚI - NÓNG