Đã có 4 thủ khoa 30 điểm

Đã có 4 thủ khoa 30 điểm
TPO - Chiều tối 27/7, ĐH Xây dựng công bố điểm thi. Theo đó, có một thí sinh khối A đạt 29,75 được làm tròn thành 30 điểm là Lê Anh Quân (Hà Nội), với điểm số lần lượt là 9,75-10-10. Tính đến thời điểm này đã có 4 thủ khoa đạt 30 điểm.

ĐH Xây dựng có 2 Á khoa đạt 29,5 điểm là Trần Đình Trọng và Lương Mạnh Cường. Thủ khoa khối V là  Trần Xuân Nguyên có số điểm là 39,5 (đã nhân hệ số).

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho biết, theo thống kê điểm thi năm nay, điểm trung bình của khối A thấp hơn khối V. Trường có 2 điểm 10 môn Toán, 49 điểm 10 môn Lý và 4 điểm 10 môn Hóa.

Ông Hùng cũng cho rằng, điểm trung bình khối A năm nay cũng thấp hơn năm ngoái nhưng điểm môn Vẽ của khối V thì khá hơn.

Hiện chưa có điểm chuẩn vì phải chờ Hội đồng tuyển sinh của trường họp mới xác định được.

Năm nay trường Đại học Xây dựng có 3300 chỉ tiêu, trường dự kiến phân bổ theo khối V: 450 (ngành Kiến Trúc 340, ngành quy hoạch đô thị 110); Khối A: 2850.

Ông Hùng dự kiến khối A thí sinh phải đạt 17,5 điểm; khối V là 26,5 điểm thì mới có khả năng đỗ vào trường.

Nếu theo dự kiến điểm chuẩn trên thì khối A số thí sinh đạt 17,5 điểm trở lên có 2.548. Khối V có 288 thí sinh đạt tổng điểm 26,5.

Đại học Văn Hóa Hà Nội cũng công bố điểm cho thí sinh chiều tối 27/7.

Theo ông Nguyễn Văn Cần- Phó hiệu trưởng của trường cho biết, kết quả điểm thi trung bình của khối A năm nay thấp hơn năm trước, nhưng điểm thi của các thí sinh ở khối C không có gì thay đổi nhiều.

Trong khối C, điểm Văn và Địa khá cao, còn điểm môn Sử thấp, điểm dưới trung bình của môn Sử chiếm số lượng lớn. Tương tự, điểm Toán khối A cũng thấp và điểm môn Lý cũng cao hơn.

So với chỉ tiêu của trường thì theo ông Cần, điểm chuẩn của trường có khả năng sẽ ở mức 15 điểm. Tuy nhiên, trường còn đợi điểm sàn của Bộ mới đưa ra mức điểm chuẩn năm nay.

MỚI - NÓNG