Đã có thí sinh may mắn tra được điểm thi

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Hữu Phước, học sinh trường THPT Thủ Đức, một trong số ít thí sinh may mắn xem được điểm thi trong ngày 22/7.
Thí sinh Huỳnh Nguyễn Hữu Phước, học sinh trường THPT Thủ Đức, một trong số ít thí sinh may mắn xem được điểm thi trong ngày 22/7.
TPO - Một số ít thí sinh may mắn trong hơn 1 triệu thí sinh tham dự kì kì thi THPT Quốc gia 2015 đã xem được điểm thi của mình. Tuy nhiên, đa phần thí sinh còn lại đều đang đau đầu vì mạng liên tục tắc nghẽn, khiến việc tra cứu điểm thi gần như không được.

Hơn 15 giờ chiều nay, ngày 22/7, mạng tra cứu điểm thi của Bộ GD&ĐT và các báo đài, trường đại học được Bộ cho phép vẫn tiếp tục tắt nghẽn khi truy cập để tra cứu điểm thi kì thi THPT Quốc gia 2015.

Trước đó, đúng 14g30 cùng ngày, Bộ GD%ĐT đã công bố điểm thi. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, chỉ có một số ít thí sinh may mắn có thể xem được điểm thi của mình mà thôi, đa phần còn lại đều bị lỗi khi truy cập vào các trang web kể cả trang web của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Hữu Phước, học sinh trường THPT Thủ Đức, một trong sô ít thí sinh may mắn khi truy cập được vào trang web của Bộ và thấy được điểm thi của mình. Cụ thể, Phước thi 6 môn, kết quả: môn Toán: 9 điểm; Văn: 6.25; Lý 5.75; Hóa: 9.75; Sinh: 9.25 và Ngoại ngữ 6.25. “Em vui lắm, điểm tổng cộng 3 môn theo các khối A, B, D… hầu như đều trên 20 điểm”, Phước nói.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Doãn Song Uyên, học sinh trường THPT Gò Vấp, TPHCM từ 15 giờ chiều đã truy cập vào trang http://thi.moet.gov.vn của Bộ GD&ĐT nhưng vẫn không được. “Không chỉ trang web của Bộ mà trang web của các trường đại học rồi vào các báo để xem điểm thi nhưng hầu như trang nào cũng không vào được, có trang vào được thì chạy rất chậm rồi chờ mãi cũng không thấy kết quả. Em nản quá”, Uyên nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, đến 16 giờ chiều nay, tại địa chỉ tra cứu điểm thi chính thức mà Bộ GD-ĐT công bố tiếp tục tắc nghẽn. Các trang web của các trường đại học có công bố điểm thi hầu hết đều không truy cập được.

MỚI - NÓNG